Trải qua 30 năm tái lập tỉnh (4/1992-4/2022), ngành du lịch Bình Thuận đã khẳng định thế mạnh vượt trội khi là một trong ba trụ cột phát triển chính của tỉnh.
Từ lúc hầu như không có gì, đến nay, ngành du lịch Bình Thuận vẫn tiếp tục tăng trưởng, không những là điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn trở thành điểm nghỉ dưỡng biển nổi tiếng thế giới với các địa danh như: Mũi Né, Hòn Rơm, Hàm Tiến,…
Toàn tỉnh hiện có có 600 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số hơn 17 nghìn phòng, cơ bản đáp ứng được lượng du khách tăng dần và dự kiến năm 2025 đón 9 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 24 nghìn tỷ đồng. Cùng với thương hiệu đã được khẳng định, Du lịch Bình Thuận đang hướng tới tương lai bằng sự tự tin của một điểm đến mang tầm quốc gia, vươn tầm khu vực và thế giới.
Những hàng dừa vài chục năm tuổi hướng ra biển đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho biển Mũi Né.Bãi biển Hàm Tiến – Mũi Né trong xanh thơ mộng với những con sóng”bạc đầu” luôn thu hút đông đảo du khách.
Biển Hòn Rơm (thành phố Phan Thiết) gắn liền với quá trình phát triển thương hiệu du lịch Bình Thuận.
Vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ của bãi biển Đá Ông Địa thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.The Cliff Resort & Residences, một trong những điểm du lịch cao cấp tại biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.
The Cliff Resort & Residences, một trong những điểm du lịch cao cấp tại biển Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.Một khu du lịch cao cấp tại thành phố Phan Thiết với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển Hàm Tiến.Một khu phức hợp du lịch với diện tích hơn 400 ha đang được hoàn thiện, hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn mới hiện đại cho Mũi Né.
Mũi Né đã được công nhận là Khu du lịch Quốc gia, hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới, phát triển tầm cao mới cho du lịch tỉnh nhà Bình Thuận.
Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.
TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.
Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.
Ngày 20/10, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang triển khai thực hiện Đề án phát triển Du lịch xanh đặc khu Phú Quý giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.