Nhu cầu về đồng hồ Rolex vàng đã qua sử dụng tăng cao kỷ lục

Theo Bloomberg, nhu cầu đối với đồng hồ Rolex bằng vàng đã qua sử dụng đang tăng mạnh trong bối cảnh giá kim loại quý này leo thang và các nhà sưu tập có xu hướng tìm kiếm những mẫu đồng hồ sang trọng.
Chú thích ảnh
Đồng hồ thuộc thương hiệu Rolex của Thụy Sĩ được trưng bày tại một hội chợ ở thành phố Basel. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba chiếc đồng hồ vàng của thương hiệu xa xỉ Thụy Sĩ đã tăng hạng nhanh nhất kể từ khi Bloomberg Subdial Watch Index – chỉ số theo dõi giá 50 mẫu đồng hồ được giao dịch nhiều nhất theo giá trị – ra đời vào năm 2022.

Chiếc Day-Date 228238 vàng được Rolex đề xuất giá bán lẻ là 43.800 euro (48.050 USD). Đây là mẫu đồng hồ tăng hạng nhanh nhất, từ vị trí thứ 30 vươn lên thứ 9. Mẫu Rolex Datejust 16233 hai tông màu tăng 19 bậc, trong khi mẫu Rolex Day-Date 18038 vàng cũng tăng tới 17 bậc.

Xu hướng chuộng đồng hồ vàng tăng mạnh khi giá kim loại quý này lập kỷ lục mới giữa những lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu đang leo thang sau đòn thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump. Giá vàng miếng đã tăng hơn 10% kể từ đầu năm và lần đầu tiên vượt mốc 3.100 USD trong vài ngày gần đây. Vào đầu năm nay, Rolex đã tăng giá một số mẫu đồng hồ vàng lên tới 8% để phản ứng với đợt tăng giá này.

Xu hướng trên được xem là điểm sáng cho ngành công nghiệp đồng hồ vốn đang chật vật hồi phục sau giai đoạn kết thúc đại dịch Covid-19. Theo Liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, xuất khẩu đồng hồ của nước này đã giảm 3% trong năm ngoái và tiếp tục giảm trong tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do nhu cầu suy yếu từ các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Mỹ. Dù vậy, các mẫu đồng hồ kim loại quý vẫn giữ giá tốt hơn so với các đồng hồ phiên bản thép.

Tuy nhiên, các mức thuế quan mới của Tổng thống Trump có thể sẽ khiến các hãng sản xuất đồng hồ đối mặt với tình cảnh khó khăn hơn. Hàng hóa Thụy Sĩ đối mặt với mức thuế nhập khẩu 32% vào Mỹ – cao hơn nhiều so với mức thuế 20% của Liên minh châu Âu. Chính điều này có thể buộc các công ty nhập khẩu đồng hồ phải tăng giá sản phẩm của mình.

Công ty Subdial có trụ sở tại London đã có sự thay đổi trong đường hướng hoạt động trong năm 2025 nhằm phản ánh đúng xu hướng phát triển của thị trường đồng hồ đã qua sử dụng và thị hiếu của khách hàng. Hiện nay, các nhà sưu tầm trẻ tuổi được nhận định là ngày càng yêu thích đồng hồ phong cách sang trọng hơn là những mẫu đồng hồ thể thao.

Subdial đã loại bỏ khỏi danh mục 10 mẫu đồng hồ không còn hút được sự quan tâm, bao gồm mẫu Jumbo Royal Oak 15202 bằng thép của Audemars Piguet – mẫu đồng hồ cuối cùng của hãng này nằm trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, công ty đã thêm 8 mẫu Rolex vào danh mục của mình cùng 2 mẫu khác của Patek Philippe SA.

Ba mẫu đồng hồ Rolex tăng hạng nhanh nhất cho thấy sự thống trị của thương hiệu này trên thị trường đồng hồ thứ cấp. Nhiều mẫu khác như Daytona và GMT-Master cũng đang góp mặt trong top 10 khi xét về giá trị giao dịch.

Tính từ sau đại dịch Covid-19, chỉ số chung về mặt hàng đồng hồ xa xỉ đã phục hồi khoảng 3,3% trong tháng 3 sau khi chạm đáy vào tháng 2. Tuy vậy, chỉ số này dường như vẫn còn cách xa mức đỉnh cách đây 3 năm. Khi đó, mức giá đồng hồ xa xỉ đã qua sử dụng đã tăng vọt sau khi các lệnh phong tỏa dịch bệnh Covid được dỡ bỏ. Nhưng kể từ đó, giá đồng hồ đã liên tục giảm đều.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các cổ vật được phát hiện trong các kho hàng tại khu vực đô thị Tel Aviv. Ảnh: Cơ quan Cổ vật Israel

Israel trao trả Hy Lạp 22 cổ vật

​ Israel vừa trao trả Hy Lạp 22 cổ vật có niên đại từ thế kỷ VIII đến thế kỷ IV trước Công nguyên, được phát hiện trong các kho hàng tại khu vực đô thị Tel Aviv trong cuộc điều tra năm 2020 về hoạt động buôn bán cổ vật trái phép. 

Hàn Quốc chịu sức ép kép về lạm phát từ làn sóng đầu tư AI

Hàn Quốc chịu sức ép kép về lạm phát từ làn sóng đầu tư AI

Ngày 14/10, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Shin Hyun-song đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát lạm phát, cho rằng làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI) và xung đột kéo dài tại Trung Đông đang đồng thời làm gia tăng áp lực tăng giá tại nước này.

Tin tặc tiếp tục tấn công ngành tài chính Hàn Quốc

Tin tặc tiếp tục tấn công ngành tài chính Hàn Quốc

Làn sóng tấn công mạng nhằm vào lĩnh vực tài chính tại Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng khi nhà chức trách xác nhận thêm 5 doanh nghiệp bị xâm nhập, nâng tổng số tổ chức tài chính bị ảnh hưởng lên 16 đơn vị.