Nhu cầu phục hồi giúp giá dầu châu Á tăng trong chiều 18/10

Giá dầu chạm mức cao nhất trong nhiều năm qua trong phiên giao dịch 18/10 trên thị trường châu Á, khi nhu cầu phục hồi do ngày càng nhiều nhà máy điện chuyển từ sử dụng than đá và khí tự nhiên đắt đỏ sang dầu nhiên liệu và dầu diesel.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên chiều 18/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 63 xu Mỹ, hay 0,7%, lên 85,49 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm tăng lên 86,04 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 95 xu Mỹ, hay 1,2%, và được giao dịch ở mức 83,23 USD/thùng. Trước đó, cũng trong phiên này, giá dầu WTI có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2014 là 83,73 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng ANZ (Australia) nhận định việc nới lỏng các quy định hạn chế trên toàn thế giới có thể sẽ hỗ trợ đà phục hồi trong hoạt động tiêu thụ nhiên liệu. Bên cạnh đó, chỉ riêng sự chuyển đổi từ khí tự nhiên sang dầu của các nhà máy điện cũng có thể khiến nhu cầu dầu tăng 450.000 thùng/ngày trong quý IV/2021. 

Ngoài ra, chuyên gia Edward Moya của công ty môi giới OANDA (Mỹ) cho rằng thời tiết lạnh tại Bắc bán cầu cũng được dự đoán sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu từ Mỹ có thể gia tăng, khi các công ty năng lượng của nước này trong tuần trước đã tăng số lượng giàn khoan dầu khí tuần thứ sáu liên tiếp trước sự tăng mạnh của giá dầu thô.

Cụ thể, số giàn khoan dầu khí đang hoạt động của Mỹ, vốn được xem là chỉ báo sớm cho sản lượng dầu trong tương lai, đã tăng thêm 10 giàn lên 543 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 15/10, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020, theo số liệu của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.