Nhu cầu dầu mỏ thế giới năm nay tăng

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm nay lên 88,67 triệu thùng/ngày, tăng 0,9 triệu thùng/ngày so với năm 2011 và cao hơn so với dự đoán 88,64 triệu thùng đưa ra hồi tháng 4.

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa nâng dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm nay lên 88,67 triệu thùng/ngày, tăng 0,9 triệu thùng/ngày so với năm 2011 và cao hơn so với dự đoán 88,64 triệu thùng đưa ra hồi tháng 4.

Theo OPEC, sự ổn định của kinh tế Mỹ và việc đóng cửa các nhà máy hạt nhân tại Nhật Bản sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ "vàng đen". Bên cạnh đó, tổ chức này cho rằng nhu cầu tại các quốc gia ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ cao hơn, trong khi những nước như Ấn Độ, Arập Xêút đang tiêu thụ dầu mỏ nhiều hơn dự kiến.

Nhu cầu dầu mỏ thế giới năm nay tăng ảnh 1

Theo OPEC, sự ổn định của kinh tế Mỹ và việc đóng cửa các nhà máy hạt nhân tại Nhật Bản sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ "vàng đen". Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, OPEC bày tỏ lo ngại về việc khủng hoảng nợ công tại châu Âu và giá dầu cao tại Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. OPEC nhận định triển vọng tiêu thụ dầu mỏ của Mỹ trong cả năm nay có thể không mấy khả quan.

Ngoài ra, việc Nhật Bản đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, sau sự cố tại nhà máy Fukushima hồi năm ngoái, cũng là nhân tố tác động tới nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thế giới. Hiện nay vẫn có những ý kiến cho rằng Nhật Bản nên duy trì những nhà điện hạt nhân. OPEC nhận định nếu Tôkyô khởi động lại các nhà máy hạt nhân, lượng tiêu thụ dầu mỏ cao của "xứ Phù tang" sẽ giảm đáng kể.

Trong tháng 4/2012, OPEC, tổ chức cung cấp khoảng 1/3 lượng dầu mỏ toàn cầu, đã bơm 31,62 triệu thùng dầu/ngày, tăng 0,32 triệu thùng so với tháng 3/2012, nhờ các thành viên như Irắc, Libi, Arập Xêút, Nigiêria và Angôla tăng sản lượng.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.