Nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2016 tăng trưởng chậm

Ngày 13/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ trên thế giới trong năm 2016 sẽ tăng trưởng chậm do triển vọng không mấy lạc quan của nền kinh tế toàn cầu.
Nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2016 tăng trưởng chậm ảnh 1

Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. Ảnh: AFP-TTXVN.

Theo báo cáo hàng tháng của IEA, tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2016 sẽ chậm lại, theo đó nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm tới sẽ chỉ tăng 1,2 triệu thùng/ngày với mức tiêu thụ 95,7 triệu thùng/ngày. Hiện thế giới đang tiêu thụ hơn 94,5 triệu thùng/ngày, tăng 1,8 triệu thùng/ngày so với năm 2014. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Các chuyên gia IEA cho rằng nguyên nhân khiến nhu cầu dầu mỏ thế giới tăng chậm lại trong năm 2016 là do sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới, theo đó, nền kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm nay và 3,6% trong năm tới. Cả hai mức tăng trưởng này đều giảm 0,2% so với mức dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng 7 vừa qua.

Một nguyên nhân khác là nguồn cung dư thừa do dầu mỏ Iran sẽ trở lại thị trường trong năm tới vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây và quốc tế đối với nước này sẽ dần được nới lỏng sau khi nước này đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7 vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.