Nhu cầu đặt hoa cúc mâm xôi Tết tăng cao, giá cũng tăng

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuy nhiên hiện nay nhà vườn trồng hoa cúc mâm xôi tại huyện Chợ Lách, Bến Tre vui mừng vì đã có thương lái đến tìm đặt mua, giá cao hơn năm trước từ 10.000 - 20.000 đồng/cặp.
Chú thích ảnh
Anh Trịnh Minh Thống, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vui mừng vì hoa cúc mâm xôi đã được thương lái đặt mua hết. 

Huyện Chợ Lách một trong những địa phương sản xuất hoa, cây cảnh lớn nhất cả nước, với sản lượng mỗi năm hơn 10 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ Tết. Hơn 2.000 giỏ hoa cúc mâm xôi đã được thương lái Hà Nội tìm đến đặt mua từ tuần trước, anh Trịnh Minh Thống, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách vui mừng vì không còn lo ngại đầu ra cho sản phẩm. Anh Thống chia sẻ, nếu như mỗi năm vào đầu tháng Chạp âm lịch lúc đó thương lái tìm đến mua, nhưng năm nay tất cả sản phẩm cúc mâm xôi tại vườn của anh được thương lái tìm đến để đặt với giá 180.000 đồng/cặp, cao hơn năm trước 10.000 đồng/cặp. 

Với giá hiện nay thì nông dân có lãi, không còn lo về đầu ra. Hiện nay, anh Thống tập trung chăm sóc để hoa ra đúng và đẹp đạt chất lượng theo yêu cầu. Theo anh Thống, anh sử dụng giống hoa từ cây nuôi cấy mô của Trung tâm Giống và hoa kiểng tỉnh Bến Tre hai năm nay, cây phát triển tốt chi phí đầu tư giảm 30-40% so với mua cây giống từ cách giâm cành truyền thống. Do đó, lợi nhuận từ sản xuất hoa cúc mâm xôi tăng lên. Người dân an tâm, vui mừng khi vụ hoa Tết đạt thuận lợi.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, các thương lái tìm đến đặt mua chủ yếu khu vực phía Bắc, do thị trường này đòi hỏi hoa nở sớm hơn từ 5-7 ngày nên các vườn sản xuất ít. Do vậy, các thương lái tìm đến các vườn hoa đặt chất lượng để đặt cọc. Năm nay, bà Hồng trồng hơn 1.000 chậu cũng được thương lái tìm đến đặt mua. Nhà vườn vui mừng giá năm nay tăng lên 10.000-20.000 đồng/cặp, tuy giá không tăng cao nhưng với giá này nhà vườn năm chắc có lợi nhuận cao hơn năm trước từ 20-25%.

Theo các thương lái thu mua hoa cúc mâm xôi tại Chợ Lách, số lượng hoa đáp ứng theo yêu cầu thị trường phía Bắc rất ít, do đó năm nay phải đi lùng tìm kiếm các vườn đạt yêu cầu để mua sớm. Hơn nữa, hiện nay một số vườn tại Chợ Lách hoa cúc mâm xôi không phân nhánh, không phân hóa mầm hoa. Lo ngại nếu để vào cận Tết mới tìm mua sẽ không có hàng đáp ứng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các thương lái lo ngại khi vào cận Tết giá có thể tăng lên mà không có hoa đẹp nên phải đặt hàng trước so với mọi năm hơn 1 tháng. 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, mỗi năm sản lượng cúc mâm xôi cung cấp cho thị trường từ 2-3 triệu sản phẩm. Đây là một trong những loại hoa chiếm sản lượng lớn của huyện bên cạnh các loại kiểng Tết (mai, quất, vạn thọ…) sản phẩm cung cấp cho khắp cả nước. Do thời gian trồng tương đối lâu hơn các loại hoa nở khác (6 tháng). Việc có thương lái tìm mua là tín hiệu vui cho nhà vườn. Hiện nay, thông qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội việc tiêu thụ hoa kiểng dễ dàng hơn. Các thương lái trực tiếp kết nối nhà vườn để tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi nhuận tốt hơn. 

Chú thích ảnh
Chăm sóc hoa cúc mâm xôi tại xã long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Hiện các thương lái tìm đến đặt hàng đạt hơn 30%, giúp người dân an tâm về đầu ra sản phẩm.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.