Tối 28/1, có nhiều người dân đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10, TP Hồ Chí Minh để mua sắm hoa Tết khiến các lối đi vào chợ trở nên đông đúc hơn.
Trong những ngày qua, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10) đã tấp nập người mua người bán hoa. Đặc biệt, còn có nhiều người dân tranh thủ những ngày làm việc cuối cùng đến các cửa tiệm bán hoa để chọn hoa mang về quê trưng Tết.
Chị Cao Nguyễn Dương Đông, ngụ ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết: "Tranh thủ ngày làm việc cuối trước khi nghỉ Tết, tôi cùng vài người bạn đã chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa về quê trưng Tết. Mặc dù ở thủ phủ trồng hoa nhưng tỉnh tôi không có hoa đồng tiền, hoa ly, hoa đào... Vì vậy, năm nào hành trang về nhà đón Tết của tôi cũng có 2 bó hoa đồng tiền, 2 bó hoa ly, 2 bó hoa hồng.... So với năm ngoái, giá các loại hoa năm nay đã tăng giá khoảng 20 - 30 ngàn đồng/bó".
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, năm nay chợ hoa Hồ Thị Kỷ bày bán rất nhiều loại hoa mới và hoa nhập khẩu như: Hoa đào miền Bắc, nụ tầm xuân, hoa tuyết mai, hoa thanh liễu, hoa ly, hoa cúc, lúa mạch... Giá của các loại hoa này tăng giá gấp 1-2 lần so với ngày bình thường, thậm chí có loại đã tăng giá gấp 3 do năm nay các nhà vườn giảm sản lượng cung ứng hoa cho thị trường TP Hồ Chí Minhm nên nguồn cung về chợ này không nhiều, chưa kể các chi phí vận chuyển, bảo quản... cũng đã được điều chỉnh tăng giá.
Hình ảnh mua sắm nhộn nhịp tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ đêm 28/1:
Người dân tranh thủ đi làm ngày cuối năm ghé chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh mua hoa về chuẩn bị trưng Tết. Càng chiều tối, lượng người đổ đến đây càng đông khiến không khí trong chợ hoa này trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn.Khu vực bán hoa thanh liễu luôn đông khách hàng vì đây là loại hoa "hot" trong mùa Tết 2022. Hoa tuyết mai cũng đang được nhiều khách hàng TP Hồ Chí Minh chọn lựa về trưng Tết. Giá hoa tuyết mai dao động từ 180.000 đồng đến 300.000 đồng/bó khoảng 5-6 cành. Năm nay, giá bán hoa đều bị tăng hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhà vườn giảm sản lượng trồng hoa và do vấn đề vận chuyển khó khăn.
Hoa cúc vàng cũng đang được bán với giá khá cao, từ 90.000 đồng đến 130.000 đồng/bó. Bình thường, loại hoa này có giá dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/bó (10 bông). Hoa ly năm nay khan hiếm nên giá cũng đang ở mức 200.000 - 350.000 đồng/bó.Người dân TP Hồ Chí Minh cũng chuộng trưng hoa ly ngày Tết vì loại hoa này bền, có hương thơm lâu.Loại hoa thanh liễu là hoa được nhập từ nước ngoài về Việt Nam. Tết năm nay, người dân cũng mua hoa thanh liễu khá nhiều và loại hoa này có đủ các màu sắc cho khách hàng chọn lựa. Theo các tiểu thương kinh doanh hoa, tình hình mua bán hoa đang "ấm" dần lên và sức mua sẽ tăng dần vào những ngày cận Tết khi mọi người được nghỉ làm và có thời gian trang trí nhà cửa đón Tết.
Càng về khuya, lượng người dân ghé chợ hoa Hồ Thị Kỷ càng đông hơn. Năm nay, các tiểu thương tại chợ hoa xác định phục vụ xuyên Tết để khôi phục thu nhập sau những tháng ngày đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.
Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.
Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.
Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.