Nhóm vũ trang Hồi giáo Syria tìm cách mua nguyên liệu chế vũ khí hóa học

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kì đã hoàn tất bản cáo trạng liên quan đến vụ thu giữ chất hóa học tại tỉnh miền nam Hatay của nước này. Theo đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad ở Syria đã cố tìm cách mua các hóa chất để chế ra các loại khí gas có độc tố sarin cao.

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kì đã hoàn tất bản cáo trạng liên quan đến vụ thu giữ chất hóa học tại tỉnh miền nam Hatay của nước này. Theo đó, nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad ở Syria đã cố tìm cách mua các hóa chất để chế ra các loại khí gas có độc tố sarin cao.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Syria tìm cách mua nguyên liệu chế vũ khí hóa học ảnh 1

Những kẻ tình nghi bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Ảnh: DHA

Theo bản cáo trạng, bao gồm cả nội dung ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại giữa các kẻ tình nghi, một người Syria khoảng 35 tuổi tên là Hytham Qassap đã thiết lập một mạng lưới ở Thổ Nhĩ Kỳ để mua các hóa chất cho 2 nhóm đối lập tại Syria là mặt trận al-Nusra và Lữ đoàn al-Sham Jihad.

Cáo trạng cũng bác bỏ lời chối tội của những kẻ tình nghi nói rằng không ý thực được việc các chất hóa học này có thể được dùng để chế tạo vũ khí có chứa chất sarin.

Các công tố viên cũng cho biết, lái buôn người Thổ Nhĩ Kỳ nói với kẻ tình nghi  số một Qassap trong các cuộc hội thoại rằng, 2 trong số 8 chất hóa học theo đơn đặt hàng phải có sự đồng ý của chính phủ. Về phần mình, Qassap khai nhận có mối liên hệ với Lữ đoàn al-Sham Jihad, đi đến thành phố Antakya theo lời lệnh của thủ lĩnh tổ chức này, Abu Walid.

Tổng số có 11 nghi can đã bị bắt trong một chiến dịch điều tra được tiến hành hồi tháng 5 năm nay, sau khi cảnh sát nhận được nguồn tin rằng một số nhóm nổi dậy Syria tìm cách mua nguyên liệu để chế vũ khí hóa học.


HT
(Hurriyetdailynews)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.