Nhóm trộm 18 xe máy tại Hà Nội lĩnh án nặng

Chỉ với một chiếc vam phá khóa dài khoảng 12cm, Phạm Đức Cương và Lương Ngọc Thanh đã gây ra 18 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 20/4, nhóm trộm do Phạm Đức Cương (30 tuổi, quê ở Quảng Ninh) và Lương Ngọc Thanh (31 tuổi, quê ở Phú Thọ) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm.

Hội đồng xét xử đã làm rõ: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2014, chỉ với một chiếc vam phá khóa dài khoảng 12cm, Phạm Đức Cương và Lương Ngọc Thanh đã gây ra 18 vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Nội.

Thủ đoạn của Cương và Thanh rất đơn giản, với một chiếc xe máy lượn lờ khắp các tuyến phố Hà Nội, Thanh có nhiệm vụ canh gác, Cương dùng “tài năng” bẻ khóa rồi đưa tài sản đi tiêu thụ.

Nhóm trộm 18 xe máy tại Hà Nội lĩnh án nặng ảnh 1

"Siêu trộm" xe máy Phạm Đức Cương cùng các bị cáo liên quan tại phiên xét xử. Ảnh: ANTĐ


Vụ thứ nhất xảy ra vào trưa 12/8/2013, Thanh chở Cương đi lượn lờ ở phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) thì phát hiện chiếc xe Air Blade dựng ở vỉa hè, Thanh dừng xe cảnh giới, Cương tiếp cận xe máy và chỉ trong vài giây, Cương đã lấy trộm được chiếc xe này.

Cương khai tại tòa: Trong số 18 vụ trộm, vụ dễ dàng nhất là vào sáng 23/12/2013, Cương và Thanh đang đi theo dõi sơ hở quanh khu vực phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Tại đây, chúng phát hiện chiếc xe máy Spacy dựng trước cửa nhà nhưng vẫn cắm chìa khóa điện. Lấy trộm chiếc xe này đi bán, chúng chỉ thu được 12 triệu đồng, trong khi trị giá chiếc xe lúc đó là hơn 50 triệu đồng.

Trong 18 vụ trộm mà hai đối tượng gây ra, đa số là các loại xe máy tương đối đắt tiền: Spacy, Air Blade, SH, Lead… Tổng giá trị tài sản mà 2 đối tượng đã chiếm đoạt là trên 560 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cương lĩnh án 14 năm tù, Thanh lĩnh 12 năm tù về cùng tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong vụ án này còn có hai bị cáo: Nguyễn Văn Quý (29 tuổi, quê Phú Thọ) và Vương Đình Lợi (31 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy tố về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” cũng chịu mức án lần lượt là 6 năm 6 tháng tù giam và 20 tháng tù giam.


Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.