Đại diện các bên tại vòng hòa đàm về Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 24/1. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nguồn tin gần gũi với cuộc họp cho biết ngoài ba nước kể trên, tham gia cuộc họp còn có đại diện của Jordan và Liên hợp quốc (LHQ). Dự kiến, kết quả cuộc gặp sẽ được thông báo vào 17h30 giờ địa phương cùng ngày (tức 18h30 giờ Việt Nam).
Mục đích cuộc họp này là xem xét thực hiện chế độ ngừng bắn của các bên xung đột ở Syria, thảo luận các đề xuất của phe đối lập về việc tăng cường lệnh ngừng bắn, đề ra các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn những vi phạm lệnh ngừng bắn, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa chính quyền Syria và phe đối lập có vũ trang, cũng như giải quyết các vấn đề hỗ trợ nhân đạo.
Cuộc họp về Syria tại Astana là sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở ra cơ hội để khuyến khích các thủ lĩnh phe đối lập tại Syria tham gia vào "tiến trình chính trị" tiến tới có thể chấm dứt sự đổ máu, củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn rất mong manh tại quốc gia Trung Đông này.
Cuộc nội chiến kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng khoảng 300.000 người và khiến hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu.