Nhóm G77 và Trung Quốc đoàn kết đối mặt khủng hoảng khí hậu

Từ ngày 4-7/7, các quan chức cấp cao và Bộ trưởng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Nhóm G77 và Trung Quốc họp tại La Habana, Cuba, nhằm thông qua tuyên bố cuối cùng để hành động chống lại biến đối khí hậu, suy thoái đất và ô nhiễm, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học.
Chú thích ảnh
Đáy sông Po khô nứt nẻ do nắng nóng kéo dài tại vùng Veneto, Italy ngày 5/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Diễn đàn Bộ trưởng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của Nhóm G77 và Trung Quốc cũng xuất thúc đẩy sự thống nhất, đoàn kết và hợp tác quốc tế để hiện thực hóa các dự án từ phía Nam, hỗ trợ quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 của các hệ sinh thái đúng theo nhu cầu và đặc thù.

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Công ước XIV về Môi trường và Phát triển dự kiến sẽ ra tuyên bố thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự phát triển bền vững, bao trùm và tự cường.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba (CITMA) Elba Rosa Pérez kêu gọi Nhóm G77 và Trung Quốc đoàn kết và hợp tác bền vững ở cấp độ toàn cầu để đối mặt với khủng hoảng khí hậu bởi các thách thức về môi trường là không biên giới. Bà Pérez nêu bật những tác động của biến đổi khí hậu gây nên các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan có hại cho con người, thành phố, mùa màng, hệ thống sản xuất và phát điện, đồng thời cảnh báo không còn nhiều thời gian để đưa ra các quyết định và hành động cần thiết nhằm đảo ngược biến đổi khí hậu.

Quan chức Cuba nhấn mạnh biến đổi khí hậu và tình trạng mất đa dạng sinh học là thách thức phức tạp đối với các nước đang phát triển, buộc phải sử dụng các nguồn tài chính, nhân lực và công nghệ hạn chế của mình để đối phó với cuộc khủng hoảng đa chiều đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch COVID-19. Người đứng đầu CITMA kêu gọi chung tay thực hiện Chiến lược toàn cầu về sản xuất và tiêu dùng bền vững cho đến năm 2030 vì một viễn cảnh tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.

Trong chương trình nghị sự của Công ước về Môi trường và Phát triển còn có Hội nghị Giám đốc Cơ quan Khí tượng của Ibero-Mỹ lần thứ XVIII, với sự hiện diện của nhiều chuyên gia tên tuổi trong ngành và đại diện của các tổ chức quốc tế; các đại hội về Giáo dục Môi trường vì sự Phát triển Bền vững, Khu bảo tồn, Quản lý Môi trường, Quản lý Hệ sinh thái và Đa dạng Sinh học, Biến đổi Khí hậu, Chính trị, Tư pháp và Luật Môi trường, Khoa học Không gian Địa lý và Rủi ro Thiên tai, cùng một hội thảo chuyên đề về Giao thông vận tải và Môi trường.

Từ ngày 12/1, Cuba đã tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên của Nhóm các nước đang phát triển (G77) và Trung Quốc, vốn ủng hộ lợi ích của các quốc gia đang phát triển tại Liên hợp quốc. Nhóm hiện có 134 quốc gia thành viên nhưng vẫn giữ nguyên tên gọi ban đầu.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Mỹ: Bang California dồn lực ứng phó 'bão' thời tiết cực đoan

Bang California (Mỹ) đang phải đồng thời ứng phó với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, từ đợt nắng nóng gay gắt kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng, cho đến nguy cơ ngập lụt ven biển do tác động kép của hiện tượng sóng Kelvin (sóng ven bờ) và El Nino.

Cử tri bỏ phiếu bầu Quốc hội Latvia tại Riga, ngày 3/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bầu cử Latvia: Lực lượng thân EU giữ vững vị thế

Đảng Danh sách Thống nhất (United List) trung hữu của Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 3/10. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc để quốc gia Baltic tiếp tục duy trì đường lối thân Liên minh châu Âu (EU) và ủng hộ Ukraine.

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.