Nhóm cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ nhận tấn công Lãnh sự quán Mỹ

Hatice Asik, nữ chiến binh của nhóm cực đoan DHKP-C, xả súng vào các cảnh sát trước tòa Lãnh sự quán Mỹ, sau đó chạy vào một căn nhà gần đó.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhóm cực đoan bị cấm hoạt động mang tên Mặt trận Giải phóng nhân dân cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ (DHKP-C) đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở quận Istinye, ngoại ô thành phố Istanbul của nước này trong ngày 10/8.

Nhóm cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ nhận tấn công Lãnh sự quán Mỹ ảnh 1

Cảnh sát gác bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul ngày 10/8. Ảnh: THX/TTXVN

Trên trang web, DHKP-C thừa nhận rằng một trong những nữ binh sỹ của nhóm này đã tiến hành vụ tấn công nói trên. Trước đó, nhật báo Yeni Safak xác nhận Hatice Asik - một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, đã xả súng vào các cảnh sát trước tòa Lãnh sự quán Mỹ, sau đó chạy vào một căn nhà gần đó và đã bị cảnh sát bắt giữ. Đối tượng này từng bị bắt giữ vì cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố tấn công đồn cảnh sát ở Istanbul hồi năm 2013.

DHKP-C cũng từng thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara cách đây hai năm, khiến 1 nhân viên an ninh thiệt mạng. Nhóm cực đoan này tuyên bố sẽ không dừng các hoạt động khủng bố để đòi quyền lợi.

Vụ tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ và đồn cảnh sát tại Istanbul xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang do chiến dịch không kích của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq, và lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố Mỹ đang triển khai 6 máy bay chiến đấu F-16 tới Căn cứ Không quân Incirlik ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria để hỗ trợ chiến dịch chống IS.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.