Nhóm cổ phiếu tài chính 'lên ngôi', VN-Index vượt mốc 950 điểm

Kết thúc phiên giao dịch chiều nay (ngày 29/11), VN-Index tăng 10,93 điểm (+1,16%) so với phiên trước, đạt mốc 952,14 điểm với khối lượng giao dịch đạt 229,83 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5.535,57 tỷ đồng.

Phiên giao dịch khép lại với sự bùng nổ diễn ra trên cả 3 sàn. Không chỉ VN-Index tăng mà HNX-Index tăng 2,45 điểm (2,2%) lên 113,95 điểm và Upcom-Index tăng 0,08 điểm (0,15%) lên 54 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính 'lên ngôi', VN-Index vượt mốc 950 điểm ảnh 1

Cổ phiếu SAB của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đang gây sự chú ý của giới đầu tư.

Nhìn nhận phiên hôm nay, một số chuyên gia chứng khoán cho rằng: Dòng tiền chảy mạnh đã giúp nhóm cổ phiếu tài chính: ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm tăng mạnh lần lượt kéo các chỉ số chính của thị trường lên mức cao nhất trong ngày. Thị trường tiếp tục chứng kiến sự bứt phá của SAB với giá chốt phiên ở mức 339.000 đồng/cổ phiếu. Với kỳ vọng về đợt đấu giá 343,66 triệu cổ phần Sabeco sắp tới, cổ phiếu SAB đã có thời điểm được kéo lên trần, dẫn dắt VN-Index áp sát mốc 950 điểm. Tuy nhiên, chính việc hạ độ cao của cổ phiếu này về cuối phiên đã khiến VN-Index chỉ dừng chân tại mốc 945 điểm trong phiên sáng nay.
Nhóm ngân hàng khởi sắc với sắc xanh bao trùm từ BID, CTD, STB, VCB, SHB, MBB và EIB. Nhóm dầu khí ngoài GAS thì các mã khác tăng điểm hoặc giữ giá tham chiếu. Không chỉ dừng lại ở dòng ngân hàng, các cổ phiếu khác trong nhóm tài chính gồm bảo hiểm và chứng khoán cũng đua nhau khởi sắc. Điển hình giá cổ phiếu BVH tăng 6,1% lên sát mức giá trần 61.000 đồng/cổ phiếu, còn lại BMI, PGI, PTI, VNR có mức tăng từ 1-3,5%.
Ngoài ra các nhóm ngành phân bón, thực phẩm và đồ uống là những nhóm đóng góp tích cực trong phiên với nhiều mã tăng. Trong khi đó, các nhóm ngành dầu khí, thép và các mã thuộc "họ FLC" lại chìm trong sắc đỏ, giảm giá.
Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu bluechip cũng đua nhau tăng mạnh như ACB tăng 1,47% lên mức 34.500 đồng/cổ phiếu, DBC tăng 6,17% lên mức 25.800 đồng/cổ phiếu, NTP tăng 5,79% lên mức 87.700 đồng/cổ phiếu, PVS tăng 1,66% lên mức 18.400 đồng/cổ phiếu, VCG tăng 7,95% lên mức 28.500 đồng/cổ phiếu, VGC tăng 4,25% lên mức 27.000 đồng/cổ phiếu…
Mã SHB với thông tin dự báo sẽ lọt vào danh mục Quỹ đầu tư ETF trong quý IV/2017 nên tiếp tục tăng mạnh 6,82% lên sát mức giá trần 9.400 đồng/cổ phiếu và khối lượng khớp lệnh đạt 17,73 triệu đơn vị, duy trì vị trí dẫn đầu thanh khoản trên sàn HNX.

Minh Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.