Nhóm Bộ tứ (Quad) thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải

Ngày 21/9, các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ tứ (Quad) - gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, đã nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, tập trung vào việc nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước thành viên.
Chú thích ảnh
(Từ trái sang) Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Quad) tại Delaware, Mỹ ngày 21/9/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Delaware (Mỹ), các nhà lãnh đạo Bộ tứ đã đề cập đến các sáng kiến mới cũng như các sáng kiến đang được triển khai trong các lĩnh vực từ an ninh và cơ sở hạ tầng hàng hải đến ứng phó thảm họa thiên nhiên và các công nghệ mới nổi. Nổi bật trong số này là kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung của lực lượng bảo vệ bờ biển, bắt đầu từ năm 2025, cũng như mở rộng chương trình đào tạo cho các quốc gia khác trong khu vực nhằm nâng cao năng lực giám sát, thực thi luật pháp trên biển, và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, cuộc tập trận đầu tiên của các lực lượng bảo vệ bờ biển của nhóm Bộ tứ sẽ do Mỹ chỉ huy.

Giới chuyên gia nhận định, qua việc hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển, các quốc gia Bộ tứ không chỉ tăng cường an ninh cho khu vực mà còn khẳng định cam kết chung đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Các nhà lãnh đạo Bộ tứ cũng nhất trí cho phép chia sẻ không gian vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không và đường biển nhằm mục đích hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Những lĩnh vực hợp tác khác bao gồm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông mới, mang tên Mạng truy cập vô tuyến mở và các nỗ lực phòng chống ung thư cổ tử cung, dựa trên kinh nghiệm hợp tác trong đại dịch COVID-19.

Hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ tứ diễn ra trong bối cảnh cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều sẽ rời nhiệm sở trong thời gian tới. Ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới  và Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ không tham gia tái tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc ông Kishida sẽ từ chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại và LDP bầu ra Chủ tịch mới trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27/9 tới.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm Bộ tứ dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA chính thức khai mạc ngày 14/9 tại thủ đô Vienna với thông điệp ngập tràn tinh thần lạc quan, khẳng định bất chấp muôn vàn khó khăn và căng thẳng bủa vây, một "tinh thần cống hiến chung" luôn là kim chỉ nam dẫn đường mọi hoạt động cơ quan này.