Nhóm Bộ tứ phản đối thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực

Các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ tứ cho biết họ phản đối mọi nỗ lực nhằm "thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, đặc biệt là ở Ấn Độ - Thái Bình Dương".
Chú thích ảnh
Trong ảnh (từ trái sang): Tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở thủ đô Tokyo, ngày 24/5/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo trang tin Urdupoint.com, tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh ngày 24/5 của 4 thành viên được gọi là liên minh Quad ("Bộ tứ" - gồm Nhật Bản, Australia, Mỹ và Ấn Độ). 

"Khi xung đột Nga-Ukraine đang làm lung lay các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế, chúng tôi khẳng định rằng những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ không bao giờ được chấp nhận ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương", Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói.

Cuộc họp thượng đỉnh lần này của nhóm Bộ tứ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và ông Kishida.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo trên đã đề cập cụ thể đến "việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, việc sử dụng nguy hiểm các tàu tuần duyên và lực lượng dân quân biển và nỗ lực làm gián đoạn các hoạt động khai thác tài nguyên ngoài khơi của các nước khác". 

Sau cuộc hội đàm tại Tokyo, nhóm Bộ tứ cũng nhất trí về một sáng kiến ​​giám sát hàng hải mới, dự kiến ​​sẽ tăng cường giám sát hoạt động của Trung Quốc trong khu vực và họ đã công bố kế hoạch chi ít nhất 50 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng và đầu tư vào khu vực trong 5 năm tới.

Nhóm Bộ tứ cũng lưu ý việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương, trong đó có quốc đảo Solomon, nơi đã ký kết hiệp ước an ninh sâu rộng với Bắc Kinh vào tháng trước.

"Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác và khu vực để thúc đẩy đầu tư công và tư, nhằm thu hẹp khoảng cách. Để đạt được điều này, nhóm Bộ tứ sẽ tìm cách giải ngân hơn 50 tỷ USD hỗ trợ cơ sở hạ tầng và đầu tư vào Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong 5 năm tới", tuyên bố chung của nhóm nêu rõ.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.