Nhóm Bộ Tứ cam kết tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng chiến lược

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, nhóm Bộ Tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu thiết yếu chiến lược.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc họp báo tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Thỏa thuận trên đạt được tại cuộc họp của các ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ diễn ra ở New Delhi (Ấn Độ). Trong khuôn khổ cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Ngoại trưởng nước chủ nhà Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã tập trung thảo luận vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục dấy lên quan ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Bộ Tứ cần chuyển từ diễn đàn thảo luận sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa nguồn cung.

Ngoại trưởng Nhật Bản nhấn mạnh, nhóm Bộ Tứ kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực. Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng nhắc lại định hướng hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Theo các nguồn tin ngoại giao, các ngoại trưởng dự kiến sẽ thúc đẩy những bước đi cụ thể nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm. Vấn đề này cũng từng được đưa vào tuyên bố chung sau cuộc họp ngoại trưởng Bộ Tứ tại Washington (Mỹ) hồi tháng 7 năm ngoái.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.