Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép

Năm học 2011- 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn hơn 20% số phòng học thuộc diện phòng tạm, lớp ghép, tập trung ở 2 huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Năm học 2011- 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn hơn 20% số phòng học thuộc diện phòng tạm, lớp ghép, tập trung ở 2 huyện đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Đa số các điểm trường tạm, lớp ghép nằm ở những bản làng xa xôi, hẻo lánh nên cơ sở vật chất thiếu thốn và không đạt tiêu chuẩn quy định, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 1

Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải ) vẫn còn rất thiếu thốn cơ sở vật chất.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 2

Vừa ngồi học, vừa phải trông em.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 3

Nhiều học sinh  dân tộc Mông học tới lớp 3, lớp 4 mà vẫn chưa thạo mặt chữ.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 4

Một giáo viên cùng lúc dạy hai lớp học ở trình độ khác nhau, trong cùng một phòng học. Học sinh một lớp quay về hướng treo bảng của lớp mình và quay lưng về phía chiếc bảng còn lại của lớp kia. Đó là hình ảnh về những lớp học ghép tại Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải). 

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 5

Phòng học tại điểm trường Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) được dân bản dựng sơ sài bằng nứa, lá, tre, tranh. Với điều kiện vật chất như thế này, giáo viên chỉ cho học sinh học tạm trong những ngày nắng ráo, còn mùa mưa thì buộc phải cho học sinh nghỉ bởi lớp không đủ sức che mưa gió.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 6

 Phòng học tạm, lớp ghép đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng thầy đứng lớp, trò học bài, nhất là đối với những học sinh dân tộc thiểu số.

Nhọc nhằn việc học nơi trường tạm, lớp ghép ảnh 7

Điểm trường Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải) vẫn còn thiếu thốn cơ sở vật chất.

Chùm ảnh: Nguyễn Thủy

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.