Nhìn lại vai trò của Ấn Độ sau hội nghị thượng đỉnh SCO

Nhiệm kỳ Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2022-2023 được đánh giá là thành công. Ấn Độ đã có thể áp dụng các sáng kiến mới, mang lại động lực cũng như định hướng mới cho sự phát triển của SCO trong những năm tới, đồng thời có thể phát huy vai trò tích cực hơn trong việc xoa dịu căng thẳng ở quy mô toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: Sputnik

Hội nghị thượng đỉnh SCO năm nay do nước Chủ tịch luân phiên Ấn Độ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị, bên cạnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Pakistan, Tổng thống Turkmenistan (khách mời của Chủ tịch), các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên khác gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, và các nước quan sát viên gồm Belarus, Iran và Mông Cổ. Hội nghị đã chính thức kết nạp Iran làm thành thành viên đầy đủ của SCO và Belarus sẽ trở thành thành viên vào năm tới.

Ngay từ đầu, Thủ tướng Modi đã nêu rõ ngoài triết lý “Cả thế giới là một gia đình”, tầm nhìn của Ấn Độ về vai trò chủ tịch SCO được định hướng bởi SECURE, viết tắt của cụm từ “An ninh, Phát triển kinh tế, Kết nối, Thống nhất, Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và Bảo vệ môi trường”. Ấn Độ đã thiết lập 5 trụ cột hợp tác mới trong SCO gồm khởi nghiệp và đổi mới, y học cổ truyền, trao quyền cho thanh niên, hội nhập kỹ thuật số và chia sẻ di sản Phật giáo. Thành phố Varanasi được chọn làm thủ đô văn hóa và du lịch đầu tiên của SCO.

Thủ tướng Modi đã đề cập một số câu hỏi quan trọng liên quan việc SCO liệu đã sẵn sàng giải quyết các thách thức hiện đại và liệu có phát triển thành một tổ chức được chuẩn bị đầy đủ cho tương lai hay không. Ông tuyên bố Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ cải cách và hiện đại hóa SCO. 

Thủ tướng Modi tuyên bố điều cần thiết là phải duy trì các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương SCO, đặc biệt là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên.

Các thành viên đã thông qua Tuyên bố New Delhi, đề cập sâu rộng thách thức của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai, cũng như yêu cầu tất cả các quốc gia cùng nhau đối phó với vấn đề này. Tuyên bố cũng đề cập tình hình ở Afghanistan và việc thực hiện Thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng không đề cập cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các quốc gia và giới chức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến ngày 4/7 Ảnh: Sputnik

Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 23 trực tiếp, nhưng cuối tháng 5, Ấn Độ bất ngờ thông báo hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho sự thay đổi này, ngoài thông báo có một số yếu tố dẫn đến quyết định đó.

Quyết định này lúc đầu có vẻ gây ra một số thất vọng nhưng nhìn nhận lại, đó có thể là một quyết định sáng suốt. Nếu tất cả các nhà lãnh đạo phản đối phương Tây như Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga, Tổng thống Belarus cùng có mặt ở Ấn Độ và gặp Thủ tướng Modi, điều đó sẽ gửi thông điệp khá bất lợi tới các đối tác chiến lược của Ấn Độ như Mỹ, châu Âu và các nơi khác, nhất là sau chuyến thăm thành công gần đây của Thủ tướng Modi tới Mỹ.

Có thể nói, Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 23 đã mang lại cơ hội để Ấn Độ thể hiện hình ảnh nước lớn trỗi dậy. Mặc dù còn những vấn đề tồn tại nhưng Hội nghị thượng đỉnh SCO vẫn có lợi cho việc giúp xoa dịu mâu thuẫn, đồng thời thiết lập lòng tin cho sự hợp tác giữa Ấn Độ với hai quốc gia láng giềng.

Trần Ánh/CTV

Dành cho bạn

Bom GBU-43/B được trưng bày tại Bảo tàng Vũ khí Không quân, căn cứ Không quân Eglin, bang Florida (Mỹ). Ảnh: Wikipedia

Giải mã uy lực 'Mẹ của các loại bom' Mỹ tính dùng để tấn công Iran

Kênh CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đã xây dựng phương án sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của nước này để tấn công các cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự.

Tiêu điểm trong ngày: Nuôi dưỡng tương lai

Tiêu điểm trong ngày: Nuôi dưỡng tương lai

Đổi mới trong nông nghiệp không chỉ nằm ở công nghệ hiện đại mà còn bắt đầu từ những thay đổi thiết thực trong phương thức sản xuất, sử dụng tài nguyên và tổ chức hệ thống lương thực, thực phẩm.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.