Nhìn lại cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel qua những con số

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran có hiệu lực vào sáng 24/6, tức là 12 ngày sau khi giao tranh bắt đầu bằng một chiến dịch bất ngờ của Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.
Chú thích ảnh
Tòa nhà tại Tehran (Iran) bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel. Ảnh: AA/TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, hai giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn, Iran đã phóng thêm hai tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến còi báo động vang lên ở miền Bắc. Cả hai tên lửa đều bị đánh chặn. Sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích một trạm radar của Iran ở phía Bắc Tehran, dường như khép lại cuộc xung đột.

Tổn thất nhân mạng

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel trong 12 ngày chiến sự đã khiến 28 người thiệt mạng và trên 3.000 người bị thương.

Bộ Y tế Israel cho biết tổng cộng 3.238 người đã được nhập viện. Phần lớn thương vong là dân thường. Chỉ có 7 binh sĩ bị thương trong một vụ tên lửa rơi xuống miền Trung Israel và một binh sĩ đang nghỉ phép thiệt mạng ở Beersheba.

Theo giới chức Israel, trên 9.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng trong các cuộc tấn công của Iran.

Về phía Iran, Bộ Y tế Iran cho biết có 610 người thiệt mạng và 4.746 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel suốt 12 ngày qua.

Các nguồn tin trong khu vực nói rằng ít nhất 20 chỉ huy cấp cao Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Ngoài ra, số nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng là 14 người.

Tên lửa và thiết bị bay không người lái

Trong cuộc chiến, Iran đã phóng khoảng 550 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.000 thiết bị bay không người lái về phía Israel.

Phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Israel và Mỹ đánh chặn với tỷ lệ khoảng 90%, tương đương với tỷ lệ trong các cuộc tấn công của Iran vào Israel hồi tháng 4 và tháng 10/2024.

Ít nhất 31 quả tên lửa đạn đạo đã rơi trúng khu vực dân cư hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm một nhà máy điện ở miền Nam Israel, một nhà máy lọc dầu ở Haifa và một trường đại học ở miền Trung. Hàng chục tên lửa khác rơi vào khu vực trống, không gây thiệt hại đáng kể.

Phần lớn trong số 1.000 thiết bị bay không người lái thậm chí không đến được biên giới Israel.

Theo quân đội Israel, gần 99% trong số khoảng 500 thiết bị bay không người lái đe dọa trực tiếp đến Israel đã bị chặn.

Chỉ một thiết bị bay không người lái rơi trúng khu dân cư, gây hư hại nặng nhưng không có thương vong.

Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa của IDF đã phát đi hơn 21.000 cảnh báo đến dân thường trong suốt thời gian chiến sự.

Năng lực còn lại của Iran

Theo IDF, trước khi cuộc chiến nổ ra, ước tính Iran sở hữu khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo và hàng nghìn thiết bị bay không người lái.

Quân đội Israel ước tính khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran (khoảng 250 bệ phóng) đã bị phá hủy, cùng với khoảng 1.000 tên lửa.

Như vậy, Iran còn lại khoảng 1.000–1.500 tên lửa đạn đạo và chỉ còn khoảng 100 bệ phóng.

Không quân Israel đã thực hiện hơn 1.000 lần xuất kích trong chiến sự, bao gồm hơn 600 lần tiếp liệu trên không. Hàng nghìn quả bom đã được thả xuống hàng trăm mục tiêu từ máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái.

Chương trình hạt nhân

Israel cho rằng các đợt tấn công tổng lực nhằm vào các chỉ huy quân sự hàng đầu, nhà khoa học hạt nhân, cơ sở làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là cần thiết để ngăn nước này hiện thực hóa kế hoạch tiêu diệt Israel.

Iran, vốn công khai kêu gọi hủy diệt Israel, đã liên tục phủ nhận theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Quân đội Israel cho rằng các cuộc không kích đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở làm giàu uranium tại Natanz và Isfahan. Mỹ cũng tấn công cơ sở ngầm Fordo bằng bom xuyên boong-ke hạng nặng.

Ngoài ra, hàng chục địa điểm khác liên quan đến chương trình hạt nhân cũng bị Israel đánh phá, bao gồm lò phản ứng nước nặng Arak (đã ngừng hoạt động), “tổng hành dinh của dự án hạt nhân SPND” (một cơ sở lưu giữ tài liệu hạt nhân) và nhiều địa điểm sản xuất máy ly tâm.

Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại chính xác đối với chương trình hạt nhân, nhưng Tổng Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir tuyên bố: “Chúng tôi đã khiến chương trình hạt nhân của Iran thụt lùi nhiều năm”.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, một đánh giá tình báo ban đầu của Mỹ kết luận rằng các cuộc không kích của nước này vào cuối tuần qua chỉ khiến chương trình hạt nhân của Tehran bị trì hoãn trong vài tháng.

Báo cáo trên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định rằng Iran có thể khôi phục lại chương trình hạt nhân trong vòng vài tháng. Trong đó, một nguồn tin nhấn mạnh rằng thời điểm sớm nhất để Iran tái khởi động chương trình có thể chỉ từ 1 đến 2 tháng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.