Nhiều vụ phóng rocket tại Kabul

Theo hãng tin AFP của Pháp, sáng 30/8, tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã ghi nhận nhiều tiếng rocket được phóng đi. Hiện chưa rõ các quả rocket này nhằm mục tiêu gì.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại khu dân cư gần sân bay Kabul, sau vụ nổ được cho là do rocket phóng xuống thủ đô của Afghanistan, ngày 29/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó một ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một kẻ đánh bom xe liều chết có ý định tấn công sân bay tại Kabul. Đây là vụ không kích thứ hai do lực lượng Mỹ tiến hành tại Afghanistan kể từ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul hôm 26/8 khiến 170 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngày 28/8, Lầu Năm Góc thông báo các đợt không kích trả đũa bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt 2 thành viên cấp cao của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở phía Đông Afghanistan. 

Liên quan tới vụ không kích ngày 29/8 tại thủ đô Kabul, Mỹ cho biết đang điều tra liệu có dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công này hay không. Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết như vậy sau khi hãng CNN đưa tin rằng 9 thành viên trong một gia đình, gồm 6 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích nói trên.

Trong khi đó, hãng tin AFP chưa khẳng định thông tin này và truyền thông địa phương cho biết có dân thường thương vong trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.