Nhiều vụ nổ lớn tại khu công nghiệp gần thủ đô Argentina, ít nhất 22 người nhập viện

Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp phía Nam thủ đô Buenos Aires của Argentina trong tối 14/11 (theo giờ địa phương), gây ra hỏa hoạn và khiến ít nhất 22 người phải nhập viện.

Ông Gaston Granados - Thị trưởng thành phố Ezeiza, nơi xảy ra vụ việc - cho biết: "Các vụ nổ và đám cháy lan rộng giữa nhiều nhà máy có quy mô rất lớn. Nguyên nhân hiện chưa được xác định".

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp này. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Ông Granados cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng dập tắt lửa nhưng đến giờ vẫn chưa thành công".

Theo ông Carlos Santoro - giám đốc một bệnh viện tại địa phương, cơ sở y tế này đã tiếp nhận 22 người bị thương. Truyền thông Argentina đưa tin có khoảng 5 nhà máy bị ảnh hưởng trong vụ nổ này, trong đó có các cơ sở sản xuất lốp xe và hóa chất.

Giám đốc phòng vệ dân sự tỉnh Buenos Aires, ông Fabian Garcia, nhận định đây là "một vụ cháy phức tạp" và dự báo công tác dập lửa sẽ kéo dài.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.