Nhiều vũ khí hiện đại của Nga tại Triển lãm hàng không-vũ trụ "МАКC-2011"

Trưa 16/8, tại thành phố Zhukovsky ở ngoại ô Mátxcơva đã khai mạc Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế "МАКC-2011" lần thứ 10. Tham gia "МАКC-2011" lần này có hơn 840 công ty và tổ chức chuyên ngành của 40 nước, riêng nước Nga chủ nhà có 27 tập đoàn và công ty tham gia.

Trưa 16/8, tại thành phố Zhukovsky ở ngoại ô Mátxcơva đã khai mạc Triển lãm hàng không-vũ trụ quốc tế "МАКC-2011" lần thứ 10. Tham gia "МАКC-2011" lần này có hơn 840 công ty và tổ chức chuyên ngành của 40 nước, riêng nước Nga chủ nhà có 27 tập đoàn và công ty tham gia.

Nhiều vũ khí hiện đại của Nga tại Triển lãm hàng không-vũ trụ "МАКC-2011" ảnh 1

Máy bay chiến đấu "tàng hình" T50 của Nga hạ cánh xuống khu vực triển lãm. Ảnh: AFP-TTXVN.

Tại triển lãm, hơn 200 máy bay dân dụng và quân sự được trưng bày, trong đó có hơn 100 máy bay các loại sẽ bay trình diễn trên bầu trời ngoại ô thủ đô Nga. Trong số những máy bay lớn nhất và hiện đại nhất được trưng bày tại "МАКC-2011" lần này có các loại máy bay chở khách Sukhoi superJet-100, Tu-214, Airbus A320neo, A380 và Boeing-787 Dreamliner. Ngoài ra còn có các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như Su-27SM, Su-30M2, Su-34, Su-25SM, máy bay thế hệ thứ 5 "tàng hình" T-50 và máy bay không người lái tấn công "Luch"; các máy bay tiêm kích của Mỹ F-15E và F-16S, máy bay ném bom B-52, máy bay vận tải quân sự cỡ lớn S-130J và S-5 Galaxy, máy bay lên thẳng hạng nặng Mi-26T2. Nga cũng giới thiệu các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Il-76MD và MiG-29SMT, các máy bay lên thẳng Mi-8MTS, Mi-28 và Ka-52, các hệ thống phòng không S-300, Antei-2500 và Tor-M2K v.v.

Ban tổ chức "МАКC-2011" ước tính sẽ có khoảng 600 nghìn lượt người tới xem và các hợp đồng được ký tại Triển lãm hàng không-vũ trụ lần này sẽ có tổng giá trị hơn 10 tỷ USD. Triển lãm "МАКC-2011" kéo dài đến hết ngày 21/8 tới, tuy nhiên trong ba ngày đầu chỉ mở cửa cho các chuyên gia.

Đình Lanh
(P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.