Nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành sức khoẻ

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm sàn khối ngành sức khoẻ, nhiều trường đại học khu vực phía Nam cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024, trong đó ngành Y khoa và Răng hàm mặt có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất.

Theo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, điểm sàn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 đối với phương thức dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào 15 ngành đào tạo của trường dao động  từ 19 đến 24 điểm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng hàm mặt là hai ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất là 24 điểm; ngành Y học cổ truyền và ngành Dược học là 21 điểm; tất cả những ngành còn lại là 19 điểm.

Chú thích ảnh
 Răng hàm mặt là một trong những ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất tại các trường đào tạo khối ngành sức khoẻ.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo về mức thu học phí cho năm học 2024 - 2025. Theo đó, mức học phí đại học chính quy được chia làm 2 nhóm. Cụ thể: đối với sinh viên nhóm tuyển sinh khóa 2019 trở về trước có mức học phí từ 20,9 triệu đồng đến 26,7 triệu đồng/năm học; đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2020 trở về sau có mức học phí từ 46 triệu đồng đến 84,7 triệu đồng/năm học. Theo nhà trường, mức học phí này tăng khoảng 10% so với năm học trước đó.

Trong đó, ngành đào tạo bác sĩ Răng hàm mặt có mức học phí cao nhất là 84,7 triệu đồng/năm học; bác sĩ Y khoa là 82,2 triệu đồng/năm học; Dược sĩ là 60,5 triệu đồng/năm học; bác sĩ Y học cổ truyền, Hoá dược, bác sĩ Y học dự phòng là 50 triệu đồng/năm học; các ngành còn lại có mức học phí là 46 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào 11 ngành đào tạo chính quy của trường từ 19 - 22,5 điểm, tương đương với kỳ tuyển sinh năm 2023. Trong đó, hai ngành có điểm sàn cao nhất là Y khoa và Răng hàm mặt với 22,5 điểm; Y học cổ truyền và Dược học là 21 điểm; các ngành khác từ 19 điểm.

Theo đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, mức học phí dự kiến của trường từ 33,1 triệu đồng/năm học đến gần 49,7 triệu đồng/năm học. Trong đó, ngành Dược học có mức học phí cao nhất là 49,7 triệu đồng/năm học và ngành Răng hàm mặt là 49,1 triệu đồng/năm học.

Tương tự, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào khối ngành sức khoẻ dao động ở mức 19 - 22,5 điểm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng hàm mặt có điểm sàn cao nhất là 22,5 điểm; các ngành Y học cổ truyền, Dược học là 21 điểm; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều đưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19 điểm. Riêng hai ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng có mức điểm sàn là 15 điểm. Đây là hai ngành thuộc nhóm ngành không bị ràng buộc ngưỡng đầu vào theo quy chế.

Học phí tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được xem là cao nhất trong lĩnh vực đào tạo sức khoẻ, với mức học phí lên đến 220 triệu đồng/năm học. Theo đó, ngành Y khoa, Răng hàm mặt chương trình tiếng Anh là 220 triệu đồng/năm học và chương trình Cử nhân là 180 triệu đồng/năm học; ngành Dược học là 95 triệu đồng/năm học cho chương trình tiếng Anh và 55 triệu đồng/năm học cho chương trình Cử nhân; ngành Điều dưỡng là 87,5 triệu đồng/năm học cho chương trình tiếng Anh; ngành Y học cổ truyền là 80 triệu đồng/năm học; ngành Dinh dưỡng là 42,5 triệu đồng/năm học; ngành Y tế công cộng là 35 triệu đồng/năm học.

Trong khi đó, điểm sàn khối ngành sức khoẻ tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dao động từ 19 - 23 điểm. Trong đó, ngành Y khoa có điểm sàn cao nhất với 23 điểm, kế đến là ngành Răng hàm mặt với 22,5 điểm; ngành Y học cổ truyền và Dược học là 21 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có điểm sàn là 19 điểm.

Được biết, học phí đào tạo khối ngành sức khoẻ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dao động ở mức từ 45 triệu đồng đến trên 180 triệu đồng/năm học, trong đó ngành Răng hàm mặt có mức học phí cao nhất là trên 180 triệu đồng/năm học, kế đến là ngành Y khoa nằm ở mức 150 triệu đồng/năm học. Học phí thấp nhất ở khối ngành đào tạo này là Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 45 triệu đồng/năm học.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.