Nhiều trường đại học Mỹ ghi nhận số ca COVID-19 tăng vọt sau khi mở cửa lại

Nhiều trường đại học Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng số ca mắc COVID-19 tăng mạnh khi mới chỉ bước vào kỳ học mùa Thu được vài ngày.
Chú thích ảnh
Sinh viên kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường tại Đại học Michigan. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Đại học Alabama (Mỹ) ngày 24/8 cho biết trên 550 người tại ngôi trường này có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi trường mở lại các lớp học trực tiếp vào ngày 19/8. Phần lớn các bệnh nhân là sinh viên và đội ngũ giáo viên, quản lý trường tại cơ sở chính ở thành phố Tuscaloosa.

Cùng ngày, Thị trưởng Tuscaloosa đã ban hành một sắc lệnh đóng cửa các quán bar, câu lạc bộ trong 14 ngày và thực hiện các biện pháp hạn chế khác.

“Nhiều sinh viên dương tính với COVID-19 đã lựa chọn về nhà để cách ly’, Kellee Reinhart – người phụ trách truyền thông của Đại học Alabama – trả lời hãng tin Reuters trong một thư điện tử.

Theo một báo cáo công bố trong tuần này, Đại học Alabama đã tiến hành hơn 46.000 xét nghiệm COVID-19 và tỷ lệ dương tính là 1%. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 không bao gồm 400 sinh viên mắc bệnh được ghi nhận trước khi mở lại các lớp học.

Alabama không phải là trường đại học duy nhất phải đối phó với tình trạng các ca nhiễm tăng cao khi bắt đầu kỳ học mùa Thu.

Đại học Nam California (USC), vừa mới nối lại các chương trình học trực tuyến vào ngày 17/8, ghi nhận trên 100 sinh viên tại khuôn viên University Park ở Los Angeles phải cách ly 14 ngày vì phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2.

“Phòng Sức khỏe Sinh viên USC đã chứng kiến sự gia tăng đáng báo động về số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng sinh viên ở University Park”, nhà trường nói thêm tất cả các trường hợp đều liên quan đến sinh viên “sống bên ngoài khuôn viên trường”.

Trong khi đó, tuần này, Đại học Bang Ohio cũng ban hành hơn 200 lệnh đình chỉ tạm thời đối với sinh viên tham gia các bữa tiệc đông người bỏ qua các quy định về giãn cách xã hội và an toàn về sức khỏe.

Tuần trước, Đại học Bắc Carolina ở thị trấn Chapel Hill đã hủy việc giảng dạy trên lớp sau khi các ca dương tính với SARS-CoV-2 tăng vọt.

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.