Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, trong đó sinh viên khó khăn trong việc đóng học phí để tiếp tục việc học của mình.

Trước tình hình này, nhiều trường đại học đã có những chính sách hỗ trợ về học phí, học bổng, phí sinh hoạt cho sinh viên vượt qua khó khăn mùa dịch.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh quyết định giảm học phí và hỗ trợ các khoản cho sinh viên năm học 2021-2022. Theo lãnh đạo Nhà trường, trong tình hình hiện tại, không ít sinh viên của trường gặp khó khăn trong việc đóng học phí, có nguy cơ bỏ dở việc học giữa chừng. Thấu hiểu những khó khăn của sinh viên và phụ huynh, Nhà trường quyết định giảm trực tiếp 5% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên khóa cũ.

Đồng thời, thay vì tăng học phí 5% theo lộ trình vào năm 2021, Nhà trường giảm 5% học phí cho những sinh viên nhập học khóa mới tuyển sinh năm 2021. Như vậy, mức học phí của sinh viên nhập học khóa mới tuyển sinh năm 2021 sẽ không thay đổi so với năm học 2020-2021. Tổng nguồn kinh phí dành hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên trong đợt này khoảng 10 tỷ đồng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ tháng 7/2021, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ người học ở tất cả các bậc, hệ đào tạo trị giá 25 tỷ đồng. Trong đó, trường thực hiện giảm 5% học phí học kỳ giữa, học kỳ cuối 2021 cho người học, nhằm tiếp thêm động lực, tiếp tục cùng Nhà trường hoàn thành kế hoạch đào tạo, học tập của năm. Trường trao 1.000 suất học bổng hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch. Bên cạnh kinh phí dành cho các chính sách học bổng, hỗ trợ học tập thường niên của trường, đây là năm thứ 2 trường thực hiện chương trình hỗ trợ người học bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa triển khai đợt hỗ trợ thứ hai trong năm 2021 cho sinh viên đang theo học tại trường, khó khăn do dịch. Trong đợt này, trường hỗ trợ 23 sinh viên gồm 18 sinh viên Lào và 5 sinh viên Việt Nam do điều kiện thực tập và địa phương là vùng có dịch hoặc không có phương tiện để về quê nên phải tiếp tục ở lại thành phố. Cụ thể, mỗi sinh viên Lào sẽ nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu đồng, mỗi sinh viên Việt Nam được hỗ trợ 500 ngàn đồng. Trong đợt thứ nhất, Nhà trường đã hỗ trợ cho hơn 80 sinh viên thuộc đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà, trong khu vực giãn cách tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với 500 ngàn đồng/người.

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh đã quyết định hỗ trợ 391 sinh viên đang ở trọ tại TP Hồ Chí Minh, có hoàn ảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mỗi sinh viên được hỗ trợ sinh hoạt phí 1,5 triệu đồng. Trước đó, Nhà trường đã hỗ trợ trong thời gian chuyển sang học trực tuyến 200 ngàn đồng/sinh viên, kết nối hỗ trợ sinh viên mua laptop học trực tuyến với giá ưu đãi.

T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.