Nhiều trường đại học hỗ trợ điều trị, tư vấn cho người dân trong mùa dịch

Với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của mình, nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình hỗ trợ chăm sóc cho F0 đang điều trị, theo dõi tại nhà, tư vấn tâm lý cho người dân để cùng vượt qua khó khăn của đại dịch.
Chú thích ảnh
Điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng. Ảnh minh họa: TTXVN

Thạc sĩ Phùng Quán, Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình “Bác sĩ gia đình” nhằm hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ viên chức, người lao động hoặc người thân thuộc diện F0, F1 đang điều trị, cách ly tại nhà.

Theo đó, chương trình thực hiện tư vấn trực tiếp theo mô hình Bác sĩ gia đình, mỗi gia đình có F0, F1 có 1 bác sĩ phụ trách riêng. Bác sĩ và gia đình sẽ trao đổi qua điện thoại theo khung thời gian 10-12 giờ và 15-17 giờ hằng ngày. Ngoài 2 khung giờ trên, nếu phát sinh vấn đề đột xuất việc, bệnh nhân có thể gọi bác sĩ để được hỗ trợ. Thông qua việc người thuộc diện F0, F1 mô tả về tình trạng của mình, bác sĩ sẽ hướng dẫn cách điều trị, chăm sóc và sử dụng thuốc phù hợp. Mỗi trường hợp, thời gian tư vấn sẽ kéo dài từ 7-14 ngày tùy theo mức độ, tình trạng người bệnh.

Nhằm hỗ trợ công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe và điều trị dự phòng để hạn chế thấp nhất tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 trở nặng và tử vong, mới đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức đưa vào hoạt động mô hình “Tổ y tế từ xa”. Thông qua hotline 028.99999.115, chương trình sẽ hỗ trợ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân F0 đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn Thành phố.

Theo Nhà trường, tổng đài hiện có hơn 700 nhân viên y tế tham gia hỗ trợ, tư vấn là các chuyên gia, bác sĩ, giảng viên và sinh viên y khoa năm cuối của trường. Vào các khung giờ buổi sáng, chiều, tối, nhân viên y tế sẽ trực tiếp tư vấn trong khoảng thời gian 2 tiếng. Với các trường hợp F0 chuyển nặng, Tổng đài sẽ liên hệ với Tổ phản ứng nhanh của Trạm Y tế địa phương, hệ thống taxi chuyển bệnh cấp cứu 115 và Tổng đài cấp cứu 115 (do hơn 300 sinh viên năm cuối của trường phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu 115 triển khai) để có hướng chuyển viện phù hợp. Trước đó, đầu tháng 8, mô hình “Tổ y tế từ xa” của trường đã được triển khai chạy thử và hỗ trợ được hơn 500 ca bệnh trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, ngày 5/9 tới, chương trình “Vắc xin tinh thần” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị thực hiện sẽ chính thức khởi động. Đây là chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tư vấn tâm lý hoàn toàn miễn phí cho người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hướng đến 3 mục tiêu chính: Phòng ngừa phổ quát nâng cao sức khỏe tinh thần; tham vấn và trị liệu tâm lý và hỗ trợ tái hòa nhập hậu COVID-19.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động sẽ được triển khai như: Hội thảo trực tuyến trên các kênh truyền thông của chương trình như trên facebook, youtube, tiktok…; các chương trình tư vấn tâm lý, chương trình về chủ đề hỗ trợ sức khỏe tâm lý cho bạn đọc trên Báo Khoa học và Đời sống, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức tư vấn tâm lý cho bệnh nhân đang chữa trị một số bệnh viện dã chiến... Các chuyên gia cũng hỗ trợ tư vấn tâm lý miễn phí qua Tổng đài 1022 hoặc 0987111801.Chương trình dự kiến kết thúc vào cuối năm 2022 hoặc kéo dài tùy vào tình hình diễn biến của đại dịch.

T.Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.