Nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển

Nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường cũng như các phương tiện truyền thông.
Ngày 25/8 là hạn cuối để các trường đại học công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố rộng rãi điểm trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường cũng như các phương tiện truyền thông.Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển (theo thang điểm 10) các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin của Bách khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 8,7. Khác với các năm trước, điểm chuẩn năm nay của trường được xác định theo thang điểm 10 dựa trên điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển có xét tới hệ số môn chính (hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên. Điểm chuẩn được xác định cho từng nhóm ngành, không có sự khác biệt giữa các tổ hợp môn thi.
Nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển ảnh 1

Phụ huynh, người thân thí sinh xem kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại học Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển tại cơ sở phía Bắc từ 23,75 và ở phía Nam là từ 17. Đây là mức điểm áp dụng đối với học sinh phổ thông học tại khu vực 3. Điểm trúng tuyển giữa các khu vực chênh nhau 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên chênh nhau 1,0 điểm. Các môn xét tuyển nhân hệ số 1, riêng nhóm ngành ngôn ngữ, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.Đại học Công nghiệp có mức điểm trúng tuyển từ 18 điểm trở lên, ngành thấp nhất là Việt Nam học, Quản trị văn phòng (18 điểm).Trường Đại học Y Hà Nội cho biết điểm trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là Bác sĩ Y Đa khoa với mức điểm 27,75. Thấp nhất là ngành Dinh dưỡng và Y tế công cộng với mức điểm 23. Mức điểm trúng tuyển chính thức này không có biến động nhiều so với mức điểm trúng tuyển dự kiến đã được nhà trường cập nhật liên tục trên website những ngày cuối của kỳ nộp đăng ký xét tuyển.Đại học Kinh tế quốc dân cũng công bố mức điểm chuẩn dao động từ 23 đến 26 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán với 26 điểm, tiếp đó là Kinh tế quốc tế với 25,75 điểm, Tài chính-Ngân hàng 25,25 điểm, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế 25 điểm. Ngành thấp điểm nhất là Kinh tế nông nghiệp và Bất động sản với 23 điểm. Với các thí sinh bằng điểm trúng tuyển, trường xét thêm tiêu chí phụ để xác định thí sinh trúng tuyển.Cụ thể, tiêu chí phụ với ngành Ngôn ngữ Anh và các chương trình định hướng ứng dụng là môn Tiếng Anh, với các ngành còn lại là điểm môn Toán. Theo đó, những thí sinh có điểm bằng đúng mức điểm trúng tuyển, nhưng không đạt yêu cầu điểm số theo tiêu chí phụ cũng sẽ không trúng tuyển. Chẳng hạn, nếu đạt 26 điểm nhưng nếu điểm môn Toán thấp hơn tiêu chí phụ của ngành Kế toán là 8,75 điểm thì thi sinh vẫn không đỗ ngành này. So với năm 2014, mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường Kinh tế Quốc dân tăng trung bình khoảng 2 điểm.So với một số trường khối Kinh tế như Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân thì Đại học Thương mại có mức điểm chuẩn thấp hơn và không quá chênh lệch giữa các ngành, dao động từ 19,5-22,25. Trong đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế (22,25 khối A và 21,75 khối A1); tiếp đến là Quản trị Kinh doanh (22 điểm khối A và 21,75 khối D1).Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 – ngành Hệ thống thông tin quản lý (khối D1); điểm chuẩn cao nhất là ngành Kế toán (A, A1) là 22,75. Các ngành còn lại dao động ở mức 21,75 đến 22,25.Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1; trong đó, mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Sư phạm Ngữ văn 26,75 điểm; tiếp đến là Sư phạm Toán học 25,75. Ngành có mức điểm xét tuyển thấp nhất là Công tác xã hội 16,75 điểm (bao gồm tổ hợp ba môn Ngữ văn, Sử, Ngoại ngữ). Một số ngành khác có mức điểm chuẩn tương đối cao như: Sư phạm Địa lý (26); Sư phạm Vật lý (25,25); Sư phạm Lịch sử (25,5); Quản lý giáo dục (Văn, Sử, Địa) 24,5; Giáo dục Tiểu học 24; Giáo dục đặc biệt 24,5; Giáo dục công dân 24,75…
PV

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.