Nhiều trẻ mắc tiêu chảy cấp do nhiễm virus Rota

Những ngày đầu Xuân, tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, nhiều trẻ đến khám, điều trị do mắc tiêu chảy cấp đo virus Rota gây ra.
Chú thích ảnh
Nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi đang điều trị vì nhiễm virus Rota tại Bệnh viện Nhi Hải Dương. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Theo Bệnh viện Nhi Hải Dương, trung bình mỗi ngày Khoa Tiêu hóa của bệnh viện tiếp nhận từ 30-40 bệnh nhân mắc tiêu chảy các loại, trong đó khoảng 30 bệnh nhân mắc tiêu chảy do virus Rota gây ra, tăng gấp nhiều lần so với với ngày bình thường. Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến bất thường cùng với công tác vệ sinh còn hạn chế nên nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh. Bệnh viên đã tăng cường y, bác sỹ trong điều trị đồng thời thực hiện tốt phác đồ điều trị bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Thời điểm này, thời tiết diễn biến lạnh, ẩm là một trong những nguyên nhân để virus Rota lây lan mạnh. Khác với mọi năm, trẻ mắc tiêu chảy không chỉ tập trung ở độ tuổi 2-5 tuổi mà nhiều bệnh nhân 14 tuổi cũng bị mắc tiêu chảy. Các bệnh nhân khi nhập viện đều có những triệu chứng như: sốt cao trên 38,5 độ C, có những bệnh nhân sốt trên 40 độ C. Ngoài ra bệnh nhân còn bị ho, nôn và tiêu chảy liên tục. Nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy từ 15-20 lần trên ngày vì vậy dẫn đến tình trạng mất nước gây suy nhược cơ thể cần được điều trị kịp thời theo hướng dẫn của bác sỹ.

Tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Hải Dương, nhiều phụ huynh cho biết, ở gia đình, khi thấy trẻ sốt, tiêu chảy, phụ huynh đã tự điều trị bằng thuốc tại nhà nhưng không có kết quả, và khi đưa vào viện thì bệnh đã trở nặng.

Theo các chuyên gia, tiêu chảy cấp do virus Rota là bệnh cấp tính. Bệnh nhân mắc bệnh thường có biểu hiện sốt, ho, nôn, tiêu chảy nhiều trường hợp nặng tiêu chảy ở dạng nước. Tiêu chảy liên tục làm trẻ dễ bị mất nước nặng. Bệnh thường lây qua đường tiêu hóa, phổ biến nhất là do vệ sinh tay và miệng không đảm bảo. Trẻ chỉ cần nhiễm một lượng nhỏ virus là đã mắc bệnh. Ngoài ra, virus có thể theo đường tiêu hóa ra ngoài nên nguy cơ lây lan là rất lớn. Các bác sỹ cho biết, bù nước qua đường uống, chế độ dinh dưỡng thích hợp, vệ sinh cá nhân thường xuyên là một trong những giải pháp phù hợp nhất. Với những trẻ có biểu hiện sốt cao, nôn và tiêu chảy liên tục cần đến ngay cơ sở y tế để điều trị, hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.

Bác sỹ Bệnh viện Nhi Hải Dương khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên vệ sinh cho trẻ, có chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng và tiêm vaccine phòng bệnh. Phụ huynh cần tuân thủ các quy tắc vệ sinh ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi vệ sinh để phòng bệnh cho trẻ và những người xung quanh.

Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.