Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi Liên hợp quốc ưu tiên về oxy y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trước 3 cuộc họp cấp cao của Liên hợp quốc về Phòng ngừa, Chuẩn bị và Ứng phó với đại dịch, Bảo hiểm Y tế Toàn dân và Bệnh lao từ ngày 20-22/9, khoảng 20 tổ chức hàng đầu thế giới kêu gọi lãnh đạo các nước ưu tiên việc tiếp cận oxy y tế trong các chiến lược, chính sách và tài chính.

Trong thông báo đưa ra ngày 14/9, Liên minh Oxy Toàn cầu (GO2AL) kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đảm bảo về Nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới năm 2023 cho tăng cường tiếp cận với oxy y tế, bao gồm nội dung được phản ánh trong phạm vi bảo hiểm y tế toàn cầu, chuẩn bị, phòng ngừa và ứng phó với đại dịch cũng như các chương trình nghị sự về bệnh lao.

Ông Philippe Duneton – Giám đốc điều hành của Unitaid – nhận định: “Oxy y tế là một loại thuốc cứu sống cần thiết để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, đạt được phạm vi bảo hiểm y tế toàn dân và chống lại bệnh lao. Nếu chúng ta muốn tăng khả năng tiếp cận và khả năng chi trả oxy y tế cho những người cần nó nhất, thì chúng ta cần những cách thức sáng tạo để sản xuất và cung cấp nó, cũng như các công cụ được điều chỉnh để sử dụng ở những nơi có nguồn lực hạn chế”.

Oxy y tế là loại thuốc thiết yếu, được sử dụng để điều trị các bệnh hô hấp cấp tính và mãn tính, trong đó có COVID-19 và viêm phổi. Đây là thuốc cũng cần cho phẫu thuật, chấn thương, cấp cứu, chăm sóc quan trọng và điều trị cho người già, phụ nữ mang thai bị biến chứng sản khoa và trẻ sơ sinh bị suy hô hấp; và có thể hỗ trợ quản lý các bệnh nhiễm trùng cơ hội do nhiễm HIV tiến triển và các dạng bệnh lao và sốt rét nghiêm trọng, cũng như các bệnh không lây nhiễm như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh tim mạch.

Cũng trong thông báo, ông Peter Sands – Giám đốc điều hành quỹ Global Fund – khẳng định: “Việc tiếp cận oxy y tế và chăm sóc hô hấp là một phần thiết yếu của hệ thống y tế bền vững và kiên cường, đồng thời là yếu tố quan trọng trong việc chuẩn bị cho đại dịch”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.