Nhiều tỉnh miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng 2/1, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc có chất lượng không khí rất ô nhiễm, ở ngưỡng rất xấu – rất có hại cho sức khỏe mọi người, một số điểm đó còn lên ngưỡng nâu - ngưỡng nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí với khuyến cáo mọi người cần ở trong nhà. 
Chú thích ảnh
Ô nhiễm không khí gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu Air Visual ghi nhận, Hà Nội ô nhiễm thứ hai trên thế giới với mức báo động tím.

Ô nhiễm ở mức tím cũng bao trùm các địa phương khác của miền Bắc. Tại Thái Nguyên, cả 4 điểm đo ở cả thành phố Thái Nguyên và Sông Công đều ô nhiễm ở ngưỡng tím, có điểm xấp xỉ ngưỡng nâu. Tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Giang cũng đều ghi nhận ô nhiễm không khí ở mức tím.

Theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường (VN Air) ghi nhận một màu tím bao trùm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang và các tỉnh đồng bằng sông Hồng với chỉ số ô nhiễm không khí rất cao.

Tại Thủ đô Hà Nội, ghi nhận của VN Air ở cả hai điểm đo tại 556 Nguyễn Văn Cừ và cổng Đại học Bách khoa Hà Nội đều ở ngưỡng tím, riêng tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, chỉ số AQI lên tới 275 lúc 6 giờ sáng nay. 

Hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ còn ghi nhận chỉ số AQI tại điểm đo ở ngõ 58 phố Từ Hoa, quận Tây Hồ lên tới trên 500 (cực kỳ nguy hại). Các chuyên gia cho rằng, sự tăng cao bất thường tại một điểm đo thường liên quan đến các hoạt động đốt mở như đốt rác, đốt rơm rạ.

Còn theo hệ thống đo chất lượng không khí Pamair, một số nơi ở Thủ đô Hà Nội ở ngưỡng nâu - ngưỡng nguy hiểm nhất do ô nhiễm không khí với khuyến cáo mọi người cần ở trong nhà, cụ thể, tại khu vực gần hồ Tây, vành đai 2, chỉ số đo được là 307 - 370, ở mức nguy hại nhất.

Bộ Y tế khuyến cáo, khi chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng tím (chỉ số AQI ở mức 201 - 300), mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài hoặc tham gia các hoạt động vận động cần gắng sức.

Khuyến khích thực hiện các hoạt động trong nhà, nếu ra ngoài nên sử dụng các loại khẩu trang có thể ngăn ngừa bụi mịn. Hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng.

Thực hiện vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Ô nhiễm không khí ở Việt Nam được xác định bởi 4 nhóm nguyên nhân lớn là: Hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp – làng nghề, hoạt động xây dựng và các hoạt động dân sinh như đốt rác, rơm rạ, vàng mã.

Chú thích ảnh
Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.