Nhiều tín hiệu tích cực trước thềm đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phái đoàn đại diện của phong trào Hồi giáo Hamas đã có mặt tại Ai Cập trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Israel vốn được kỳ vọng sẽ đi tới một thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu các con tin ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin khu vực cho biết phái đoàn Hamas do thủ lĩnh lưu vong Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã tới Ai Cập tối 5/10. Ông Al-Hayya sẽ cùng các đại diện của Mỹ và Qatar tiến hành đàm phán về các bước đi mang tính bước ngoặt sắp tới. Đây là lần đầu tiên ông Al-Hayya xuất hiện công khai sau khi thoát khỏi vụ ám sát hụt của Israel tại thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9.

Trong khi đó, phái đoàn Israel dự kiến sẽ đến khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ vào cuối ngày. Đây là một phần trong kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, Trưởng đoàn đàm phán Israel, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer, có thể chỉ đến tham dự cuộc họp vào cuối tuần này, tùy thuộc vào diễn biến đàm phán trên thực tế.

Một quan chức thân cận với nguồn tin đàm phán cho biết các nhà đàm phán sẽ tập trung vào việc đạt được thỏa thuận toàn diện trước khi lệnh ngừng bắn có thể được thực thi. Giai đoạn đầu của kế hoạch liên quan đến việc thả con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Ước tính hiện còn 48 con tin đang được giữ tại Gaza, trong đó có 20 người được xác định là còn sống.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán khi cho rằng giai đoạn đầu tiên của kế hoạch có thể hoàn tất trong tuần này. Ông kêu gọi các bên hành động khẩn trương để có được kết quả như mong muốn.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự lạc quan từ phía Israel về kế hoạch của ông Trump, đồng shekel đã đạt mức cao nhất trong 3 năm qua so với đồng USD. Thị trường chứng khoán Tel Aviv cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.