Nhiều thống đốc phớt lờ kêu gọi của Tổng thống Biden về lệnh bắt buộc đeo khẩu trang

Tổng thống Mỹ Joe Biden khuyến khích các tiểu bang duy trì lệnh bắt buộc đeo khẩu trang để giảm tình trạng lây lan dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số thống đốc tiểu bang đang phớt lờ kêu gọi của Tổng thống Biden và có ý định nới lỏng quy định này.
Chú thích ảnh
Giám đốc CDC Rochelle Walensky và Tổng thống Joe Biden trước một cuộc họp báo ngày 19/3. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Tổng thống Biden cùng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 29/3 đã nhấn mạnh hiện tại không phải thời điểm để nới lỏng các biện pháp an toàn phòng dịch.

Đến ngày 30/3, giám đốc CDC Rochelle Walensky gửi thông điệp đến các Thống đốc tiểu bang rằng tại Mỹ đang có diễn biến đáng lo ngại với tỷ lệ trung bình một tuần có 61.000 ca mắc COVID-19 mới/ngày, tăng 13%. Trong khi đó tỷ lệ tử vong vì COVID-19 trung bình trong một tuần đã tăng 6%.

Nhưng Thống đốc Arkansas-Asa Hutchison ngày 30/3 đã “nổ phát súng đầu” khi gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngay lập tức tại bang, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Thống đốc Alabama- Kay Ivey dự kiến chấm dứt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại tiểu bang này từ 9/4. Tuy nhiên, bà cũng khuyến khích người dân đeo khẩu trang dựa trên trách nhiệm cá nhân.

Trong khi đó, Thống đốc Kentucky -Andy Beshear cho biết ông sẽ thuyết phục Thống đốc bang “láng giềng” Indiana-ông Eric Holcomb cân nhắc lại về việc nới lỏng lệnh bắt buộc đeo khẩu trang. Thống đốc Beshear nêu rõ: “Hy vọng của tôi là ông ấy sẽ nghe theo kêu gọi của ngài Tổng thống”.

Theo AP, cân nhắc về lệnh bắt buộc đeo khẩu trang đã trở thành vấn đề mới nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 30/3 nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến với COVID-19 và mọi người cần thận trọng để mọi thứ có thể quay trở lại bình thường”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.