Nhiều thí sinh đặc biệt trong ngày thi đầu tiên

Thí sinh bị ngất xỉu trong giờ thi, bỏ chạy ra khỏi phòng thi hoặc bỏ thi vì không có tiền là những trường hợp đặc biệt trong ngày thi đầu tiên.

Trong ngày thi đầu tiên của đợt 1 kỳ thi CĐ - ĐH năm 2014, tại các hội đồng thi đã xảy ra một số trường hợp hy hữu như thí sinh bị ngất xỉu trong giờ thi hoặc đặc biệt hơn nữa thí sinh có tâm lý thất thường bỏ chạy ra khỏi phòng thi.

Tại hội đồng thi của trường ĐH Ngân Hàng, đang phát đề thi thì thí sinh Nguyễn Trường An bất ngờ bị ngất xỉu. Ngay sau đó thí sinh này đã được đưa đến phòng y tế của trường để cấp cứu hồi sức tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thí sinh này đã được đưa tới một phòng thi riêng để làm bài thi. Tương tự, tại ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, trong lúc làm bài thi, một thí sinh cũng phải đưa đi cấp cứu vì bị xuất huyết bao tử, sau đó thí sinh này đã phải bỏ thi.

Cũng trong ngày thi hôm nay, tại trường THPT Lương Văn Can (Q.8) Hội đồng thi của trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh các giám thị phát hiện thí sinh P.T.V có tâm lý bất ổn. Sau khi phát giấy làm bài thi, trong phần điền tên môn thi vào giấy thi, thay vì ghi môn Toán, thí sinh này lại điền “Biết gì ghi nấy”. Còn ở phần ghi tên của mình, thí sinh V lại ghi “Giáo sư Lương Văn Can”. Tưởng thí sinh này ghi sai thông tin, giám thị phát cho V một tờ giấy làm bài mới nhưng V không làm bài. Ngồi khoảng 20 phút, V tự nhiên bỏ chạy ra khỏi phòng thi và bị bảo vệ giữ lại. Tuy nhiên đến hết giờ thi, thí sinh này nhất định không chịu về, khiến mọi người phát hoảng. Nhà trường đã tìm lại hồ sơ của V để gọi gia đình tới, đang tìm hồ sơ thì mẹ V đến đưa về nhà.

Nhiều thí sinh đặc biệt trong ngày thi đầu tiên ảnh 1

Kết thúc ngày thi đầu tiên, không có giám thị nào bị kỷ luật

Một trường hợp đặc biệt xuất hiện trong đợt thi này, đó là thí sinh Trần Đức Hải (quê ở Ninh Thuận) thi tại Trường Đại học Nguyễn Huệ (Đồng Nai). Sau khi làm thủ tục dự thi, trong túi Hải chỉ còn lại 40.000 đồng, không đủ tiền ăn, thuê chỗ ở nên quyết định không đi thi nữa mà trở về quê. Biết được thông tin này, Trường Đại học Nguyễn Huệ đã động viên Hải ở lại tiếp tục thi. Trường sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền ăn, ở trong kì thi đại học lần này và còn tặng Hải 900.000 đồng để Hải có thể yên tâm về quê.

Đánh giá về công tác đảm bảo kỳ thi năm nay, Giám Đốc - Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh, ông Hà Hữu Phúc, cho biết không có sự sai sót nào đối với đề thi, công tác in sao đề thi và vận chuyển đề được bảo mật tuyệt đối. Tại các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự an toàn, các vi phạm quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tỷ lệ thí sinh đến dự thi trong ngày thi đầu tiên cả nước đạt 77,24 %. Các trường có tỷ lệ thí sinh đến dự thi cao như: ĐH Cảnh sát nhân dân 94%; ĐH An Ninh 92%, ĐH Trần Đại Nghĩa 91 %; Học Viện Hành Chính trên 80 %....

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD& ĐT, trên cả nước có 54 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 13, cảnh cáo 2, đình chỉ 39 và 7 trường hợp đến muộn không được dự thi.


Đan Phương

Dành cho bạn

Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029

Điều chỉnh sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028-2029

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc điều chỉnh, hoàn thiện sách giáo khoa thống nhất toàn quốc để đưa vào sử dụng từ năm học 2028-2029. Quá trình này tập trung tinh giảm tải, cập nhật các giá trị lịch sử - văn hóa, từng bước chuyển giao bản quyền sách giáo khoa về Nhà nước quản lý.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa

Chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được điều chỉnh, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028 - 2029.

AI trong giáo dục: Vai trò của người thầy thời đại số

AI trong giáo dục: Vai trò của người thầy thời đại số

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở rộng khả năng hỗ trợ dạy và học, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với giáo viên: Không chỉ biết sử dụng công cụ mà phải xác định khi nào nên dùng, dùng để làm gì và kiểm chứng kết quả ra sao.