Nhiều tàu cá ở Ninh Thuận phải nằm bờ dài ngày

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, nhiều tàu cá ở Ninh Thuận đang phải nằm bờ vì diễn biến thời tiết bất lợi. Cùng với đó, tình trạng khan hiếm bạn thuyền đi biển dịp đầu năm đã khiến hoạt động sản xuất của ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu tại cảng cá Ninh Chữ (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) chưa thể vươn khơi vì thời tiết trên biển diễn biến bất lợi. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Khác với khung cảnh nhộn nhịp bốc dỡ hải sản, mua bán sôi động thường thấy vào mỗi dịp đầu năm, những ngày này tại cảng cá Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) hoạt động sản xuất rất thưa thớt.

Hiện tại, gần 1.000 tàu cá của ngư dân Ninh Thuận cùng tàu cá vãng lai từ các tỉnh, thành vào neo đậu từ trước Tết Nguyên đán đến nay chưa thể vươn khơi khai thác hải sản vì sóng to, gió mạnh. Tàu không ra khơi đồng nghĩa với sinh kế của hàng ngàn hộ dân đang bị ảnh hưởng.

Ngư dân Trần Sang (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam), chủ tàu cá NT 90853 TS, công suất 320 CV hành nghề vây rút chì cho biết, tàu đã neo ở cảng hơn một tháng qua nhưng đến nay cũng chưa thể xuất bến khai thác vì sóng to, gió mạnh. Đầu năm nay, các đàn cá nổi ít xuất hiện nên bà con đi biển cũng thưa, chỉ có ngày mùng 3 tháng Giêng các tàu khai thác gần bờ có đi một ít sau lễ hội đua thuyền, mở lạch vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm mới, rồi sau đó gió thổi mạnh nên vô nằm bờ.

Cùng hoàn cảnh, bà Vương Thị Thúy Vân có hai con tàu, trong đó có một tàu đóng theo Nghị định 67 phải nằm bờ ở cảng Cà Ná cho hay, không chỉ thời tiết bất lợi mà hiện nay kiếm bạn thuyền đi biển cũng rất khó, bởi đa phần thanh niên trong làng đi làm công tại các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh hoặc vào các thành phố lớn tìm các công việc ổn định hơn nghề đi biển. Tàu không hoạt động nhưng hàng tháng gia đình bà Vân vẫn phải bỏ gần 2 triệu đồng để mua dầu nổ máy, thuê người bảo dưỡng.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng cảng cá Cà Ná, so với các năm, trong vụ cá Bấc 2019 – 2020 có ít tàu thuyền hoạt động khai thác do sóng to, gió mạnh.

Thống kê từ đầu năm 2020 đến nay số tàu nhập cảng chỉ có 18 tàu, số tàu rời cảng 21 tàu với sản lượng khai thác không nhiều, thậm chí có những tàu lớn chỉ khai thác được vài tạ cá/chuyến biển. Hiện nay, các tàu cá neo đậu ở cảng đang chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu và theo dõi tình hình thời tiết, ngư trường mới vươn khơi.

Tình trạng nhiều tàu cá phải nằm bờ dài ngày cũng đang diễn ra tại các cảng cá Đông Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), cảng cá Ninh Chữ, bến cá Mỹ Tân (huyện Ninh Hải). Các ngư dân địa phương cho biết, niên vụ cá Bấc năm nay nhiều tàu thuyền liên tục phải nằm bờ dài ngày do thời tiết trên biển diễn biến bất lợi. Ngoài ra, ngư trường khai thác ngày một khó khăn, sản lượng giảm sút, giá cả hải sản bấp bênh trong khi giá nguyên, nhiên liệu đi biển tăng gây trở ngại cho hoạt động sản xuất.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên những ngày này khu vực biển Ninh Thuận tiếp tục có gió giật mạnh, sóng lớn, biển động, khuyến cáo bà con đề phòng, không ra khơi khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Để tránh xảy ra tình trạng va chạm, tranh giành vị trí neo đậu, Ban Quản lý khai thác các cảng cá tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các cảng hướng dẫn sắp xếp việc neo đậu tàu thuyền, ưu tiên khu vực trống cho một số tàu cá khai thác cập bến, bốc dỡ, mua bán hàng hóa được thuận tiện.

Bên cạnh đó, ngành chức năng thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, ngư trường khai thác để ngư dân nắm bắt, chủ động lên kế hoạch ra khơi ngay khi thời tiết thuận lợi.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, năm 2020, Ninh Thuận phấn đấu sản lượng khai thác thủy, hải sản đạt 113.500 tấn. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh triển khai các giải pháp tổ chức lại nghề khai thác hải sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Đặc biệt, tỉnh tập trung phát triển đội tàu khai thác hải sản xa bờ bằng các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền, nâng công suất tàu cá, đào tạo nghề, lắp đặt các trang thiết bị hàng hải hiện đại giúp ngư dân vươn khơi khai thác hải sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.