Nhiều quốc gia châu Á gồng mình chống chọi bão lũ

Mùa mưa bão năm nay đổ bộ vào nhiều khu vực ở châu Á, mang theo những trận mưa lớn, gây ra lũ lụt cục bộ, lở đất, tàn phá cơ sở hạ tầng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân và gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và của.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt do bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 11/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, Lekima - cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong mùa bão năm nay - đổ bộ vào các tỉnh miền Đông nước này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành nông nghiệp.

Giới chức tỉnh Chiết Giang cho biết bão Lekima đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 6,68 triệu cư dân của tỉnh, trong đó 1,26 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp. Bão tàn phá 234.000 hécta diện tích hoa màu, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 24,22 tỷ NDT (3,4 tỷ USD).

Cơ quan Kiểm soát tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Sơn Đông cho biết cơn bão Lekima với tốc độ gió lên tới gần 83 km/h đã làm khoảng 1,66 triệu người bị ảnh hưởng và trên 180.000 người phải rời nhà đi lánh nạn. Tổng thiệt hại do ảnh hưởng của bão đối với ngành nông nghiệp của tỉnh là 939 triệu NDT (131 triệu USD).

Như vậy, tổng thiệt hại kinh tế do bão Lekima gây ra tại Trung Quốc đã lên tới 18 tỷ NDT (2,5 tỷ USD), trong đó có 364.000 hécta hoa màu và hơn 36.000 căn nhà bị tàn phá.

Trong khi đó, số người thiệt mạng và thương vong do mưa lũ tại các bang Karnataka, Kerala và Maharashtra của Ấn Độ ngày càng tăng dần, sau khi mưa lớn và lở đất buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Bang Kerala - một điểm du lịch hút khách với những bãi biển hoang sơ và những khu nghỉ dưỡng trên đồi - là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo India Times, tính đến ngày 11/8, ít nhất 68 người đã thiệt mạng và trên 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn tại bang Kerala. Đây được coi là trận lụt tồi tệ nhất trong 45 năm của bang Karnataka khi có khoảng 1.024 ngôi làng đã bị chìm trong nước do mưa lớn và mực nước tại một số con đập đạt "đỉnh". Sân bay quốc tế Cochin nhộn nhịp nhất của bang Kerala đã phải đóng cửa kể từ ngày 9/8 sau khi đường băng bị ngập nước.

Hồi tháng 8 năm ngoái, bang Kerela cũng bị lũ lụt tàn phá, khiến trên 200 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới trên 5 triệu người. Đợt lũ lụt được cho là tồi tệ nhất tại Kerela trong vòng gần một thế kỷ đã gây thiệt hại lớn về vật chất, tàn phá mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng với mức độ thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Hàng năm, mùa mưa từ tháng 6 - 9 thường buộc nhiều người dân ở khu vực Nam Á phải đi sơ tán. Nhưng đây cũng là mùa cung cấp tới hơn 70% lượng mưa tại Ấn Độ, nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế.

Giới chức Myanmar cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương ở miền Nam như Paung, Mawlamyine, Mudon, Thanbyuzayat... bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, trong khi nhiều trường học tại phải tạm đóng cửa. Tại thị trấn Shwegyin khu vực Bago, miền Đông Myanmar, người dân phải chống chọi với nước lũ và đợi giải cứu sau khi con sông Sittaung vỡ bờ và "quét sạch" toàn bộ nhà cửa.

H.Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.