Nhiều quận trung tâm TP Hồ Chí Minh sẽ bị cắt nước hai ngày cuối tuần

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết, để thực hiện thay van suction (van hút) bơm chính số 4, 5 Thủ Đức (giai đoạn 2) tại Nhà máy nước Thủ Đức phục vụ vận hành an toàn nhà máy nước; kết hợp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục phục vụ cho người dân thành phố, vào tối ngày 12 và sáng 13/11, hoạt động cấp nước sẽ bị gián đoạn hoặc nước yếu ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong thời gian Nhà máy nước Thủ Đức thực hiện thay van bơm và bảo trì hệ thống cấp nước dẫn đến tình trạng gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực mạng lưới thuộc địa bàn phục vụ của các Công ty cổ phần cấp nước gồm Thủ Đức, Bến Thành, Gia Định, Phú Hòa Tân, Tân Hòa, Chợ Lớn, Nhà Bè và Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn. Thời gian bị gián đoán cấp nước từ 21 giờ 00 phút ngày 12/11 đến 5 giờ 00 phút ngày 13/11.

Cụ thể, các khu vực bị gián đoạn cấp nước gồm toàn bộ Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 10 và quận Phú Nhuận; các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 (quận Bình Thạnh); các phường 1, 3, 4, 5, 12 (quận Tân Bình); các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 (Quận 6); phường Tân Thuận Đông (Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7); các phường 9, 10, 11, 12, 13 (Quận 8); các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Quận 11); các phường Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Tây, Linh Đông, Thảo Điền, An Phú, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long B, Tân Phú, Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu (thành phố Thủ Đức).

Ngoài ra, các khu vực nước yếu gồm phường 2 (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình); các xã Bình Hưng, Phong Phú (huyện Bình Chánh).

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân, Tổng công ty đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu; điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải, theo dõi chặt chẽ diễn biến trên mạng lưới cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế, đồng thời chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên mạng lưới cấp nước. 

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ nỗ lực hoàn thành việc trên trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.