Nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài bỏ trốn

Hai nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Bangladesh đã bỏ trốn sang Mỹ và 2 tùy viên quân sự của nước này ở Hy Lạp cũng đã bỏ trốn tới Italy sau khi bị triệu hồi liên quan đến đảo chính.
Nhiều quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài bỏ trốn ảnh 1

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên đã được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận trong cuộc phỏng vấn của kênh hình tư nhân NTV phát sóng ngày 11/8. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hành động pháp lý đối với những nhà ngoại giao của nước này không quay trở về nước sau khi thời hạn chót để triệu hồi những người này phục vụ công tác điều tra sau vụ đảo chính bất thành đã hết hạn vào ngày 11/8.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Cavusoglu cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận những dấu hiệu hợp tác từ phía Mỹ trong vụ yêu cầu dẫn độ Giáo sĩ F. Gullen về nước xét xử, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chờ xem quyết định của Mỹ về trường hợp một quan chức quân sự cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ đang xin tị nạn ở Mỹ sau khi bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi.

Liên quan đến những căng thẳng gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể tìm kiếm các phương án hợp tác quốc phòng khác, bên ngoài NATO, mặc dù lựa chọn đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ luôn là hợp tác với các đồng minh NATO. Ông Cavusoglu cũng bác bỏ những thông tin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời NATO.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.