Nhiều quan chức Nepal đệ đơn từ chức

Liên minh cầm quyền của Nepal đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn ngày 25/2 sau khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) công bố kế hoạch ủng hộ ứng cử viên Ram Chandra Paudel của đảng Quốc đại Nepal đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới, khiến Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng quyết định từ chức để phản đối.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng, Nguồn nước và Thủy lợi Rajendra Lingden cùng Bộ trưởng Phát triển đô thị, Bộ trưởng Các vấn đề pháp lý và một bộ trưởng cấp cao dưới quyền ông Lingden đã từ chức.

Văn phòng Thủ tướng Prachanda xác nhận 4 quan chức trên đã từ chức, nhưng không cho biết liệu đơn từ chức của họ có được chấp nhận hay không.

Giới phân tích chính trị nhận định những động thái này không cho thấy chính phủ non trẻ của Thủ tướng Prachanda gặp rắc rối ngay lập tức vì vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số trong Quốc hội Nepal. Các chuyên gia cho rằng tình trạng như vậy có thể dẫn đến khả năng thành lập một liên minh mới.

Nepal dự kiến tổ chức cuộc bầu Tổng thống thứ ba vào ngày 9/3 tới.

Nepal, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đã trải qua 11 chính phủ kể từ khi quốc gia Nam Á này từ bỏ chế độ quân chủ hồi năm 2008. Bất ổn chính trị đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại và khiến quy mô của nền kinh tế giảm.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.