Nhiều 'ông lớn' ngành công nghiệp bán dẫn tham dự SEMIExpo Viet Nam 2024

Sáng 7/11, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 – SEMIExpo Viet Nam 2024 đã khai mạc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sơ Hòa Lạc.

Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 - SEMIExpo Viet Nam 2024 là triển lãm bán dẫn quy mô quốc tế lần đầu tiên và lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,  giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức. Triển lãm diễn ra trong hai ngày 7 - 8/11.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024 là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực được coi là “trái tim” của công nghệ hiện đại và là nền tảng cho nền kinh tế số.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, SEMIExpo Viet Nam 2024 đã thu hút sự tham gia của của hơn 5.000 đại biểu và 100 gian hàng, đến từ các đối tác công nghệ lớn trong lĩnh vực bán dẫn như Cadence, Qualcomm, Intel, Qorvo, Dassault Systemes, Siemens, Tektronix, FPT, Viettel… cùng sự tham gia đông đảo của các thành phần trong hệ sinh thái bán dẫn như các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, chuyên gia trong nước, ngoài nước trong lĩnh vực bán dẫn...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024.
Chú thích ảnh
Nhiều 'ông lớn' ngành công nghiệp bán dẫn trên thế giới tham gia, giới thiệu sản phẩm tại triển lãm.
Chú thích ảnh

Triển lãm là dịp để kết nối giữa Việt Nam với thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của Việt Nam  cho các doanh nghiệp bán dẫn thế giới; mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia các công đoạn của ngành công nghiệp này; thể hiện rõ tinh thần hợp tác và sự đồng hành của cộng đồng bán dẫn thế giới với sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, cùng nhau hướng đến một tương lai phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, sự kiện cũng góp phần quảng bá môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu về ngành công nghiệp bán dẫn tại triển lãm.

Trong khuôn khổ SEMIExpo Viet Nam 2024, Chương trình Đối thoại với các doanh nghiệp bán dẫn trong và ngoài nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì là diễn đàn cấp cao để trao đổi, chia sẻ những thực tiễn tốt nhất của ngành công nghiệp bán dẫn từ các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách quốc tế và Việt Nam.

Chương trình Đối thoại là một phần trong nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để thảo luận về chiến lược quốc gia, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, và xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Qua đó, Việt Nam có thể tham gia một cách hiệu quả, chủ động vào các khâu trong chuỗi cung ứng bán dẫn; giúp khai thác tối đa lợi thế của Việt Nam và biến Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, sự kiện sẽ có các hoạt động hội thảo, diễn đàn, triển lãm, chương trình kết nối doanh nghiệp và các phiên kết nối ngành như: Diễn đàn “Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu”; Hội thảo “Thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu: Cơ hội  nào cho ngành sản xuất Việt Nam”; Diễn đàn “Phát triển lĩnh vực thiết kế và đóng gói, kiểm thử vi mạch tại Đông Nam Á”; Diễn đàn “Hợp tác toàn cầu trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn”; Chương trình tập huấn cho sinh viên Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng:

Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn và đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. SEMI dự báo, thị trường bán dẫn của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 7,01 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân mỗi năm khoảng 6,69% trong giai đoạn 2023 – 2028. ​​

​Để tận dụng hiệu quả cơ hội này, Chính phủ đã Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng Ban thường trực. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024; Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024.
Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.