Nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

Truyền thông khu vực ngày 28/3 cho hay nhiều nước đã cho sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen do những diễn biến an ninh phức tạp tại quốc gia vùng Vịnh này.
Truyền thông khu vực ngày 28/3 cho hay nhiều nước đã cho sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen do những diễn biến an ninh phức tạp tại quốc gia vùng Vịnh này.Theo truyền thông nhà nước Saudi Arabia, lực lượng hải quân nước này đã tiến hành Chiến dịch Lốc xoáy sơ tán hàng chục nhân viên ngoại giao nước ngoài, trong đó có nhân viên của Saudi Arabia, ra khỏi thành phố Aden, miền Nam Yemen. Hãng thông tấn chính thức SPA nêu rõ hai tàu chiến của Saudi Arabia đã đưa 86 người sơ tán và đã cập bến an toàn tại căn cứ hải quân ở thành phố Jeddah, phía Tây Saudi Arabia.
Nhiều nước sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen ảnh 1

Hiện trường một vụ không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen do Saudi Arabia tiến hành. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch sơ tán được triển khai sau khi diễn ra giao tranh đẫm máu tại Aden giữa các lực lượng ủng hộ và chống đối Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi. Ông Hadi trú ngụ tại thành phố này tháng trước sau khi thoát khỏi thủ đô Sanaa do phiến quân Houthi kiểm soát .Liên hợp quốc (LHQ) ngày 28/3 cũng đã bắt đầu sơ tán các nhân viên quốc tế khỏi thủ đô Sanaa do tình hình bất ổn tại đây. Một nguồn tin của LHQ cho biết hơn 100 nhân viên LHQ sẽ được sơ tán đến một số nước, trong đó có Jordan.Cùng ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã liên lạc với các quốc gia láng giềng của Yemen để tìm kiếm sự hỗ trợ sơ tán công dân Pakistan tại Yemen, thậm chí đề nghị bỏ qua thủ tục thị thực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam nêu rõ Islamabad ưu tiên sơ tán an toàn công dân Pakistan ra khỏi Yemen trong bối cảnh hoạt động tại nhiều sân bay bị ngưng trệ và các tuyến đường chính dẫn tới các sân bay đang hoạt động cũng như các cảng biển không an toàn. Ước tính, có khoảng 1.000 người Pakistan làm việc tại Yemen.Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích liên tục trong ba ngày qua tại Yemen nhằm vào các mục tiêu phiến quân Houthi. Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết đêm 27/3 thủ đô Sanaa bị không kích dữ dội, dường như chủ yếu nhằm vào các kho vũ khí và một số cơ sở quân sự. Một người nước ngoài làm việc tại Yemen cho hay nhiều công dân nước ngoài muốn rời khỏi Yemen song không có chuyến bay nào.Trong khi đó, cùng ngày 28/3, lãnh đạo các nước Arab, trong đó có Tổng thống Yemen Hadi, Quốc vương Saudi Arabia Salman, đã bắt đầu nhóm họp tại thị trấn nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập để thảo luận về tình hình Yemen. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị này. Được biết, hội nghị này dự kiến ủng hộ chiến dịch không kích do Saudi Arabia dẫn đầu chống phiến quân Houthi tại Yemen và thông qua việc thành lập một lực lượng quân sự chung.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).