Nhiều nước phản đối cuộc tấn công bạo lực ở Brazil

Ngày 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này "kịch liệt phản đối cuộc tấn công bạo lực" nhằm vào các tòa nhà chính phủ tại thủ đô của Brazil, sau khi hàng trăm đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro xông vào trụ sở Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống Planalto để gây rối.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh bắt giữ các đối tượng biểu tình đột nhập vào Dinh Tổng thống tại Brasilia ngày 8/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Uông Văn Bân nêu rõ: "Trung Quốc theo sát và kiên quyết phản đối vụ tấn công bạo lực nhằm vào chính quyền liên bang ở Brazil vào ngày 8/1. Bắc Kinh ủng hộ các biện pháp do chính quyền Brazil thực hiện nhằm xoa dịu tình hình, khôi phục trật tự xã hội và bảo vệ sự ổn định quốc gia". Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lula da Silva, Brazil sẽ duy trì sự ổn định quốc gia và hòa hợp xã hội, đồng thời đánh giá nước này là "đối tác chiến lược toàn diện" của Bắc Kinh.

Từ Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cũng đã phản đối việc các đối tượng ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro xông vào các tòa nhà chính phủ trọng yếu ở Brazil, cho rằng hành động này không thể dung thứ, đồng thời khẳng định Đức luôn sát cánh cùng Tổng thống đương nhiệm Lula da Silva.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lên án làn sóng bạo lực tại Brazil, đồng thời tuyên bố London hoàn toàn ủng hộ tân Tổng thống Lula da Silva, đồng thời phản đối mọi ý đồ hủy hoại quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình và ý chí dân chủ của người dân Brazil.

Hiện cảnh sát Brazil đã kiểm soát và phong tỏa trụ sở Quốc hội, Tòa án Tối cao và Dinh Tổng thống Planalto. Ít nhất 300 đối tượng gây rối đã bị bắt giữ. Các cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho đến xác định được nghi phạm cuối cùng. 

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.