Nhiều nước Mỹ Latinh ủng hộ Phó Tổng thống Argentina

Ngày 24/8, lãnh đạo nhiều nước Mỹ Latinh đã khẳng định sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner sau khi một công tố viên liên bang đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với nữ chính trị gia này trong vụ một xét xử tham nhũng. 
Chú thích ảnh
Bà Cristina Fernandez de Kirchner. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống các nước Mexico, Colombia và Bolivia đã công bố một bức thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Fernandez. Bức thư nhấn mạnh cáo buộc nhằm vào bà Fernandez là nhằm cản trở bà tham gia các cuộc bầu cử, hoạt động chính trị - xã hội, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến giá trị và các lý tưởng mà bà đại diện. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cũng ký vào bức thư trên. 

Trước đó, ngày 22/8 vừa qua, một công tố viên liên bang đã đề nghị mức án 12 năm tù giam đối với bà Cristina Fernandez de Kirchner nếu như bà bị tuyên có tội trong vụ kiện tham nhũng. Bà bị cáo buộc lừa dối nhà nước và dính líu đến vụ rút ruột ngân sách trong thời gian giữ chức tổng thống (2007-2015).

Theo truyền thông địa phương, bản án sẽ được công bố sau vài tháng nữa và bà Fernandez có thể kháng cáo lên các tòa án cấp cao hơn. Do vậy, vụ  kiện có thể  kéo dài trong nhiều năm  mới có phán quyết cuối cùng.

Bà Fernandez de Kirchner là một trong những chính trị gia có nhiều ảnh hưởng tại Argentina. Bà lãnh đạo phe có đường lối cứng rắn nhất trong liên minh trung tả Peronist cầm quyền từ cuối năm 2019.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.