Nhiều nước kêu gọi cấm vật liệu trám răng chứa thủy ngân trước năm 2030

Ngày 3/11, tại cuộc họp các quốc gia tham gia Công ước Minamata về thủy ngân, diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã kêu gọi ban hành lệnh cấm toàn cầu đối với vật liệu trám răng chứa thủy ngân trước năm 2030.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho rằng việc các chính phủ vẫn cho phép sử dụng các hợp chất chứa thủy ngân trong lĩnh vực y tế là không thể chấp nhận được, khi đã có các giải pháp thay thế an toàn hơn. Ông đặt câu hỏi tại sao thủy ngân bị coi là nguy hiểm trong pin, thuốc và mỹ phẩm, nhưng lại được chấp nhận trong nha khoa.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thủy ngân là một trong 10 hóa chất gây lo ngại lớn nhất cho sức khỏe cộng đồng do độc tính cao. Một số nước đã cấm hoàn toàn việc sử dụng vật liệu trám răng chứa thủy ngân - loại vật liệu đã được dùng phổ biến trong điều trị sâu răng suốt hơn 175 năm qua.

Công ước Minamata được thông qua năm 2013 và có hiệu lực từ năm 2017, với hơn 150 quốc gia tham gia, nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi các tác hại của thủy ngân. Công ước yêu cầu các nước thành viên từng bước loại bỏ vật liệu trám răng có chứa thủy ngân, song một nhóm các quốc gia châu Phi đề xuất tiến thêm một bước - cấm hoàn toàn việc sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm này từ năm 2030.

Đại diện Burkina Faso nhấn mạnh rằng các nước đang phát triển hiện thiếu cơ sở hạ tầng để xử lý chất thải chứa thủy ngân. Tuy nhiên, một số quốc gia như Anh, Iran và Ấn Độ phản đối lộ trình này, cho rằng mốc 2030 là “quá sớm” và cần cân nhắc yếu tố chi phí cùng độ bền của các vật liệu thay thế.

Bên cạnh vấn đề nha khoa, hội nghị cũng thảo luận việc siết chặt quản lý các sản phẩm làm sáng da chứa thủy ngân - dù công ước đã cấm hoàn toàn loại mỹ phẩm này. Bà Monika Stankiewicz, Thư ký điều hành Công ước, cho biết doanh số các sản phẩm làm trắng da có chứa thủy ngân “đang bùng nổ trên thị trường trực tuyến toàn cầu”.

Một nghiên cứu của Liên minh Zero Mercury Working Group công bố cùng ngày ước tính khoảng 66 triệu hộp kem làm trắng da chứa thủy ngân được sản xuất mỗi năm, trong đó các sản phẩm có xuất xứ từ Thái Lan, Trung Quốc và Pakistan chiếm hơn 1/2.

Tuần này, các quốc gia tham dự hội nghị cũng sẽ bàn việc giảm sử dụng thủy ngân trong khai thác vàng thủ công và tìm giải pháp thay thế an toàn cho chất xúc tác có chứa thủy ngân trong sản xuất nhựa PVC.   

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.