Nhiều nước EU phản đối các dự án cải tổ Eurozone

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Tài chính Hà Lan ngày 6/3 ra thông báo cho biết 8 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã ký một văn kiện chung phản đối các dự án cải tổ Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra.
Nhiều nước EU phản đối các dự án cải tổ Eurozone ảnh 1

Biểu tượng đồng euro trước trụ sở cũ của ECB ở Frankfurt, Đức, ngày 7/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong văn kiện trên, các nước Hà Lan, Estonia, Lítva, Latvia, Phần Lan, Cộng hòa Ireland, Đan Mạch và Thụy Điển (trong đó hai nước cuối không thuộc Eurozone) ủng hộ các biện pháp cải cách để hoàn thiện liên minh ngân hàng, thiết lập một quỹ tiền tệ chung châu Âu và tuân thủ các quy định về ngân sách, nhưng lại chưa đồng thuận với những biện pháp cải cách quá "tham vọng" do Pháp khởi xướng. Nhóm nước này chủ yếu phản đối các đề xuất của Pháp về một ngân sách chung và một vị trí Bộ trưởng Tài chính chung của Eurozone.

Trên thực tế, 19 nước thành viên của Eurozone vẫn đang bất đồng về những dự án cải tổ. Các quốc gia phía Bắc khu vực như Hà Lan và Đức không mặn mà trong việc san sẻ thịnh vượng với những nước phía Nam như Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopke Hoekstra đã thuyết phục được 7 nước EU khác cùng ký một kiến nghị chung cho một nền kinh tế châu Âu mạnh hơn và nhấn mạnh những nước này muốn thúc đẩy ý kiến và giá trị chung của họ trong các cuộc thảo luận vì một liên minh kinh tế và tiền tệ.

Trong văn kiện trên, 8 thành viên của Eurozone khẳng định các cuộc thảo luận về cải tổ Eurozone phải được diễn ra trong bối cảnh tổng thể, theo đó những nước không thuộc khu vực Eurozone cũng sẽ được tham gia thảo luận nếu mong muốn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.