Nhiều nước cam kết viện trợ cho Liban

Ngày 24/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết quốc gia châu Âu này cam kết cung cấp gói hỗ trợ 100 triệu euro (108 triệu USD) giúp Liban.
Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em sơ tán tránh xung đột tại cửa khẩu biên giới Masnaa, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị về Liban do Pháp tổ chức, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến trên 1 triệu người phải di dời ở cả Israel và Liban, trên 2.500 người thiệt mạng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, "viện trợ lớn" là điều cần thiết trong thời gian tới để hỗ trợ không chỉ cho hàng trăm nghìn người phải di dời mà còn dành để trợ giúp các cộng đồng tiếp nhận họ. 

Trong khuôn khổ hội nghị này, Đức tuyên bố viện trợ bổ sung 96 triệu euro (103 triệu USD) vào các quỹ cứu trợ nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Liban.  

Phía Pháp hy vọng các cam kết viện trợ tài chính của những quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị sẽ huy động được 426 triệu USD mà Liên hợp quốc (LHQ) cần để triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo tại Liban. 

Trước đó, Italy đã công bố khoản viện trợ mới trị giá 10 triệu euro dành cho quốc gia Trung Đông này.

Theo báo cáo từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Liban, khoảng 441.700 người đã phải rời khỏi quốc gia Trung Đông này sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự chống Phong trào Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite vào cuối tháng 9.

Báo cáo nêu rõ, kể từ ngày 23/9, trên 425.000 người đã rời Liban sang Syria; 16.700 người sơ tán đến Iraq. Hiện khoảng 191.900 người đang nương náu tại 1.100 nơi trú ẩn, trong đó 901 điểm đã quá tải.

Hôm 23/9, Israel đã phát động chiến dịch tấn công mang tên "Mũi tên Phương Bắc", nhắm vào các cơ sở quân sự của Hezbollah, thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban. Đến rạng sáng 1/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thông báo bắt đầu chiến dịch trên bộ tại các khu vực biên giới ở miền Nam Liban.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.