Nhiều nước bơm tiền 'giải cứu' nền kinh tế

Malaysia ngày 27/3 đã công bố “gói kích cầu kinh tế lấy con người làm trung tâm", trị giá 250 tỷ ringgit (58,28 tỷ USD). Đây là gói cứu trợ thứ hai được chính phủ quốc gia Đông Nam Á này đưa ra trong vòng 1 tháng nhằm hạn chế tác động về kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi mua hàng tại một siêu thị ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong bài phát biểu phát trên truyền hình, Thủ tướng Malaysia Muhyddin Yassin khẳng định tình hình hiện nay là "chưa từng có tiền lệ", đòi hỏi các biện pháp chưa từng có. Ông cho biết gói kích cầu này đảm bảo bao phủ toàn bộ các thành phần trong xã hội.

Theo đó, trong số 250 tỷ ringgit, chính phủ sẽ dành 128 tỷ ringgit cho các khoản phúc lợi xã hội, 100 tỷ ringgit để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa vào nhỏ, cùng 2 tỷ ringgit để thúc đẩy các thành phần kinh tế khác. Nhóm thu nhập thấp và tầng lớp trung lưu được hỗ trợ tổng cộng 10 tỷ ringgit.

Gói kích cầu kinh tế, được chính quyền của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad xây dựng và công bố hôm 27/2, với trị giá ban đầu chỉ ở mức 20 tỷ ringgit. Sau cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 11/3, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã quyết định điều chỉnh lại chính sách này nhằm đảm bảo các phân khúc mục tiêu được ưu tiên và lấy lại niềm tin từ nhà đầu tư. 

Thống kê cho thấy số ca mắc COVID-19 tại Malaysia đã tăng gấp đôi trong tuần này, lên 2.161, với 26 ca tử vong. 

Malaysia là nước có số người mắc COVID-19 cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Chính phủ nước này đã kéo dài lệnh cấm đi lại cho đến ngày 14/4 nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Alok Sharma đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ, hỗ trợ hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo ông, gói cứu trợ này sẽ không "phá nát" nền kinh tế. Tác động về kinh tế do COVID-19 gây ra là vấn đề toàn cầu, đang gây ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng tuyên bố sẵn sàng tăng hỗ trợ kinh tế. Theo ông, người dân cần hiểu rõ chính phủ đang nỗ lực hết sức để có thể ổn định kinh tế, giúp người dân giữ được việc làm và các công ty duy trì hoạt động. 

Trước những tác động của dịch COVID-19, giới chức Nhật Bản cho biết chính phủ nước này sẽ sớm đưa ra gói kích thích kinh tế, có thể lên tới 515 tỷ USD, chiếm khoảng 10% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Dự kiến, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ yêu cầu Nội các công bố gói kích thích này trong tháng 4. Nếu được công bố, gói cứu trợ này còn cao hơn số tiền Nhật Bản đã chi trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009.

Mạnh Tuân - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.