Nhiều nước Arập và Hồi giáo lên án tình trạng bạo lực ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/6, ngoại trưởng 8 nước Arập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu Bờ Tây, đồng thời quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này.
Chú thích ảnh
Thiệt hại sau cuộc tấn công của người định cư Israel tại thành phố Ramallah, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Ai Cập cùng người đồng cấp Jordan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar khẳng định các vụ tấn công gần đây nhằm vào Đại Thánh đường ở làng Jiljlia và Đền thờ Hồi giáo Al-Farouq tại làng Mazra’a al-Nubani, phía Bắc thành phố Ramallah là sự vi phạm nghiêm trọng tính thiêng liêng của các địa điểm thờ tự, đồng thời đi ngược lại luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Các ngoại trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đạo lý để buộc Israel chấm dứt tình trạng leo thang nguy hiểm tại Bờ Tây, ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa các thủ phạm ra trước công lý và bảo đảm không có trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm.

Các ngoại trưởng cũng tái khẳng định sự đoàn kết với người dân Palestine và ủng hộ các quyền dân tộc chính đáng của họ, trong đó có quyền tự quyết và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền trong đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh ủng hộ giải pháp hai nhà nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và Sáng kiến Hòa bình Arập.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.