Nhiều người thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại miền Nam Philippines

Ngày 21/7, quân đội Philippines cho biết một dân thường cùng 6 cảnh sát, trong đó có một cảnh sát trưởng thị trấn, đã thiệt mạng, trong khi 3 cảnh sát khác bị thương trong các cuộc phục kích được cho là do nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) tiến hành tại miền Nam nước này.
Cùng ngày, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố NPA sẽ là mục tiêu tiếp theo của chính phủ sau khi các lực lượng an ninh nước này tiêu diệt được những kẻ khủng bố theo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Nhiều người thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại miền Nam Philippines ảnh 1

Khói bốc lên sau vụ đánh bom chống phiến quân IS của không quân Philippines tại Marawi thuộc đảo Mindanao ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hôm 19/7, ông Duterte cũng đã chỉ đạo "không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình chính thức với nhóm phiến quân NPA trừ khi lực lượng này cam kết ngừng các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ tại tỉnh miền Nam Mindanao". Nhà lãnh đạo Philippines dự định cử các nhà đàm phán tới thảo luận về việc thành lập một thỏa thuận ngừng bắn song phương. Tuy nhiên, để nối lại tiến trình đàm phán hòa bình chính thức, phiến quân cần phải cam kết "ngừng các hoạt động chống quân đội, cảnh sát và ngừng tất cả các hoạt động tống tiền". Chính phủ Philippines cho rằng NPA - nhánh vũ trang của nhóm phiến quân Mặt trận Dân tộc Dân chủ Philippines (NDFP) tại tỉnh Compostela Valley, phía Nam Philippines, là lực lượng đứng sau vụ nã đạn vào 2 chiếc xe của Nhóm phụ trách an ninh tổng thống xảy ra hôm 19/7 trên một tuyến đường cao tốc tại đảo Mindanao. Ông Duterte được cho là không có mặt trên xe khi xảy ra vụ việc. Đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Philippines và NPA đã nhiều lần bị gián đoạn từ khi ông Duterte lên nắm quyền hồi năm ngoái. Hai bên đã nhiều lần ra các tuyên bố ngừng bắn đơn phương song các lệnh ngừng bắn này sau đó đều đổ vỡ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.