Nhiều người lớn tuổi có bệnh nền đánh giá thấp nguy cơ từ virus RSV

RSV là virus gây bệnh hô hấp có thể dẫn đến biến chứng nặng ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền, nhưng mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn thường bị đánh giá thấp. Nhận thức chưa đầy đủ này khiến nhiều người chậm trễ trong việc phòng ngừa và trao đổi với bác sĩ, làm tăng nguy cơ nhập viện và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Theo khảo sát của công ty dược phẩm sinh học toàn cầu GSK vừa được công bố, hơn 40% người từ 50 tuổi trở lên mắc một số bệnh lý mạn tính vẫn đánh giá thấp nguy cơ cá nhân đối với bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV), dù đây là nhóm có khả năng diễn tiến nặng và phải nhập viện cao hơn. Bên cạnh đó, có đến 8/10 người trong nhóm này lo ngại về nguy cơ mắc RSV ở mức độ nặng, nhưng 45% lại không cho rằng đây là bệnh nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Chiến dịch “Hãy hành động để chống lại RSV” năm nay nhằm nâng cao nhận thức và nhắc nhở cộng đồng không xem nhẹ sự nghiêm trọng của bệnh do RSV. Ảnh minh họa

Một thực tế đáng chú ý là 63% người tham gia khảo sát chưa từng trao đổi về RSV với bác sĩ trong các buổi khám chữa bệnh, dù họ thuộc nhóm nguy cơ cao hơn đối với RSV mức độ nặng.

Ngoài ra, 60% người mắc bệnh nền tim mạch không biết rằng RSV có thể gây biến chứng nghiêm trọng, dù nguy cơ diễn tiến nặng các tình trạng suy tim hoặc biến cố tim mạch cấp hiện có của họ khi nhập viện vì RSV cao gấp hơn ba lần. Điều này cho thấy, khoảng trống đáng kể trong nhận thức và hành động phòng ngừa, ngay cả khi người bệnh đã chủ động kiểm soát các bệnh lý nền khác.

Theo GSK, RSV được ước tính gây hơn 5 triệu ca nhiễm mỗi năm, trong đó người lớn tuổi và người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, bệnh mạch vành hoặc suy tim là nhóm có nguy cơ biến chứng nặng rõ rệt. Tại Việt Nam, ước tính trong 5 năm có khoảng 4,6 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp do RSV ở người từ 60 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, nhiều hiểu lầm vẫn tồn tại khi 26% người tham gia khảo sát cho rằng RSV là một dạng virus cúm, trong khi 27% nghĩ rằng virus chỉ ảnh hưởng đến phổi và hệ hô hấp, dẫn đến việc đánh giá thấp nguy cơ kéo dài và biến chứng.

Thực tế lâm sàng cho thấy, tác động của bệnh có thể kéo dài sau nhập viện, với khoảng 14% bệnh nhân trưởng thành từng nhập viện vì RSV cần được chăm sóc y tế ở mức độ cao hơn so với trước đó.

Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa GSK Việt Nam nhận định, ngay cả trong nhóm người thuộc diện nguy cơ cao, nhiều người vẫn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của RSV. Trong khi đó, RSV có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người có bệnh mạn tính. Vì vậy, người dân, nhất là nhóm nguy cơ cao nên chủ động trao đổi với bác sĩ để hiểu rõ hơn về RSV và các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến trên toàn cầu với 4.656 người 50 tuổi tham gia từ 8 quốc gia (Brazil, Bỉ, Canada, Đức, Nhật Bản, Ba Lan, Mexico và Tây Ban Nha). Kết quả được công bố trong Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV toàn cầu (chiến dịch “Hãy hành động để chống lại RSV”), nhấn mạnh khoảng trống đáng kể trong hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của RSV.

Hải Yên

Dành cho bạn

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời để hạn chế tử vong do viêm não

Từ ngày 14/10 đến ngày 17/10, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B với 4 học sinh mắc bệnh tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có một em tử vong. Tiếp đó, ngày 21/10, trên địa bàn xã Thường Tân lại ghi nhận thêm một trường hợp là học sinh mắc não mô cầu. Bệnh nhân là cháu B.T.T (sinh năm 2014), có địa chỉ tại Tổ 2, ấp Mỹ Lộc, xã Thường Tân, TP Hồ Chí Minh.

Quảng Trị: Hàng chục học sinh nhập viện do bị ong đốt

Quảng Trị: Hàng chục học sinh nhập viện do bị ong đốt

Tối 21/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều trị cho hàng chục học sinh bị các biến chứng nghi do bị ong đốt. Hiện, sức khoẻ các em đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi để đề phòng các phản ứng muộn.