Nhiều người đã có thói quen 'cứ đi siêu thị là chọn hàng Việt'

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam qua 8 năm triển khai đã hình thành xu hướng mua sắm hàng Việt cho nhiều người tiêu dùng. Nhiều thương hiệu sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam đã chinh phục được người tiêu dùng trong nước.
Chị Minh Hạnh, một người tiêu dùng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có thói quen cuối tuần đi siêu thị mua sắm thực phẩm, thức ăn cho cả tuần. Chị cho biết, đa số những thực phẩm, đồ dùng, hàng hóa mà chị mua tại siêu thị Fivimart Lý Thái Tổ có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam. Chị có tâm lý ưu tiên hơn những sản phẩm Việt Nam có chất lượng tốt và giá thành hợp lý.
Nhiều người đã có thói quen 'cứ đi siêu thị là chọn hàng Việt' ảnh 1

Đông đảo khách hàng mua sắm trong tháng khuyến mãi “Tự hào hàng Việt 2017”. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

"Tôi thấy những năm gần đây mẫu mã của nhiều loại hàng Việt đã được cải thiện hơn trước. Các loại thực phẩm dùng để nấu ăn như dầu ăn, nước mắm, đường, sữa... rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Đồ nhựa gia dụng cũng đã được cải thiện mẫu mã để cạnh tranh với hàng Thái. Rau củ quả thì tôi ưu tiên hàng từ Đà Lạt chuyển ra vì rất yên tâm về chất lượng và còn được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt, có mã QR-code để kiểm tra xuất xứ", chị Hạnh chia sẻ.Cũng như chị Hạnh, nhiều bà nội trợ cũng đánh giá cao những nỗ lực chuyển mình của hàng hóa Việt Nam thời gian qua nhằm cạnh tranh với hàng ngoại. Bà Vũ Thị Hậu, đại diện hệ thống siêu thị Fivimart cho biết, mặc dù hàng hóa nước ngoài ngày càng nhiều do mở cửa hội nhập nhưng hàng Việt Nam vẫn chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng hóa. Điều đó chứng tỏ người tiêu dùng Việt không hề quay lưng với hàng nội.Tại Lễ Khai mạc Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam diễn ra sáng nay (3/10), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nó không chỉ giúp thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng mà còn tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, khiến họ quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa với hơn 90 triệu dân.
Nhiều người đã có thói quen 'cứ đi siêu thị là chọn hàng Việt' ảnh 2

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Nhận diện hàng Việt Nam.

Thông qua Cuộc vận động, các doanh nghiệp đã thấy được tiềm năng của thị trường nội địa, không chỉ chú tâm phát triển xuất khẩu mà hướng đến đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách trong nước.Để người tiêu dùng nhận diện hàng Việt tốt hơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền cho hay: Doanh nghiệp phải có những nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về thị hiếu của thị trường, đồng thời phát triển kênh phân phối rộng khắp để đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, ban hành nhiều quy định pháp luật để định hướng và khuyến khích tiêu dùng trong nước, nâng cao phòng vệ thương mại, bảo vệ hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn kết nối cung cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam về nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ hàng Việt vào các kênh phân phối hiện đại.Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bộ Công Thương tổ chức Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam. Trong chương trình năm nay, rất nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức trên cả nước nhằm lan tỏa tình yêu, tinh thần sử dụng, phân phối, tiêu dùng hàng Việt Nam tới hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.